Gắn lý luận với thực tiễn trong giáo dục đào tạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu nhà trường cần gắn lý luận với thực tiễn trong đào tạo ở những khoa đặc thù như Khoa Cảnh sát đặc nhiệm, Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội...

Năm học 2019-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức sau khi sáp nhập, cùng với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, nhưng trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể, trường đã tổ chức chiêu sinh, nhập học cho hơn 3.000 học viên các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Nghiệm thu 3 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, 4 nhiệm vụ cấp cơ sở và triển khai thực hiện 7 chuyên đề lý luận thuộc Hội đồng lý luận Bộ Công an; cùng nhiều sáng kiến cải tiến để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chúc mừng lễ khai giảng của thầy và trò trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chúc mừng lễ khai giảng của thầy và trò trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Với đội ngũ hơn 600 cán bộ, giáo viên, trong đó có 2 Nhà giáo ưu tú, 1 Phó Giáo sư, 37 Tiến sĩ, 313 Thạc sĩ, nhà trường luôn nêu cao tinh thần “dạy tốt, học tốt”; đã có 2 giáo viên của nhà trường được đề nghị công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, nhiều học viên đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học.

Tổng kết thi đua năm học 2019-2020, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; có 3 đơn vị trực thuộc nhà trường được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an, 8 đơn vị Quyết thắng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tặng hoa và Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích của nhà trường

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tặng hoa và Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích của nhà trường

Biểu dương kết quả thành tích của trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I năm học vừa qua, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020-2021, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, nhà trường cần quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi làm việc với nhà trường và các đơn vị chức năng ngày 22-10-2020 vừa qua.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn liền với thực tiễn”, đặc biệt đối với các khoa nghiệp vụ đặc thù như Khoa Cảnh sát đặc nhiệm, Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh trống khai giảng năm học mới

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh trống khai giảng năm học mới

Tập trung xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học bảo đảm khoa học, chất lượng. Làm tốt công tác kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo; tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tư thế tác phong của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Nhà trường cần có kế hoạch, quy hoạch cụ thể, quan tâm bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ giáo viên học tập nâng cao trình độ; tăng cường thực tế ở Công an các địa phương để tích lũy kinh nghiệm.

Nhà trường tập trung chú trọng học đi đôi với hành, xây dựng bản lĩnh người chiến sỹ công an trong tương lai

Nhà trường tập trung chú trọng học đi đôi với hành, xây dựng bản lĩnh người chiến sỹ công an trong tương lai

Chú trọng tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn cho học viên, đáp ứng ngay yêu cầu công tác sau khi tốt nghiệp ra trường. Mở rộng hướng nghiên cứu những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, những vấn đề đặt ra tác động, liên quan đến tình hình trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt tại địa bàn cơ sở; tăng cường hợp tác quốc tế.

Đối với các em học viên khóa mới vừa nhập trường, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chỉ rõ, được học tập, rèn luyện tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I là niềm vinh dự, tự hào, các em phải nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt, tích cực trau dồi tri thức, kiến thức nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống của người Công an cách mạng để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác sau khi tốt nghiệp ra trường.