Gần chục người vây quanh trường mầm non đòi nợ

ANTĐ - Sáng 28-3, một nhóm gần chục người đi ô tô, xe máy, xe ba bánh đến trường mầm non Hoa Hồng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Hải Phòng đòi khoản tiền nợ mà nhà trường vay cách đây đã hơn 1 năm, khiến nhiều cô giáo và các cháu nhỏ hoảng sợ. 
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, 10h ngày 28-3, PV có mặt tại cổng trường mầm non Hoa Hồng nhận thấy, khu vực cổng trường vắng hoe người qua lại, chiếc cổng ra vào được khóa chặt, bên ngoài là một chiếc xe ô tô con 4 chỗ màu trắng đỗ áp sát tường bao. Không gian yên tĩnh, khiến chúng tôi nghe rõ những tiếng leng keng của các vật dụng nhà bếp va đập vào nhau. Nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng 2 cô nuôi đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho trẻ. Thấy một cô lao công (?) đang lau chùi hành lang các phòng học, PV lên tiếng gọi, cô lao công đi ra, kèm sau cô là một cô giáo vội vàng bước theo, đưa áng mắt như ra tín hiệu thông báo cho cô lao công kia không được cung cấp bất cứ thông tin gì cho PV, ngoài câu trả lời “Hiệu trưởng ra UBND phường làm việc rồi. Các anh, các chị có hỏi gì thì ra đó mà hỏi!”
Chưa kịp quay xe đi, một vài người dân sinh sống chung quanh trường ngó ra cửa, mời PV vào nhà, cung cấp, phản ánh một loạt các thông tin liên quan tới vụ việc sáng nay cũng như nguyên nhân của nó, đồng thời không quên kêu cứu.

Chiếc xe ô tô của những người đi đòi nợ đỗ ngoài cổng trường

Anh Bùi Đình Vững, trú tại tổ dân phố Đẩu Sơn, phường Văn Đẩu, quận Kiến An là người có mặt chứng kiến cảnh nhiều người tụ tập đến cổng trường đòi nợ cho biết, khoảng 8h30, ngày 28-3, đám người trên đi xe đến, yêu cầu Ban giám hiệu Trường mầm non Hoa Hồng ra giải quyết vụ vay mượn tiền xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm đồ dùng bếp núc, dạy học…Một vài người chân chống nạng đi vào trong sân, còn một số người khác ở ngoài to tiếng gọi hiệu trưởng xuống. Sau ít phút, chị Phạm Thị Thủy- Hiệu trưởng đi ra với thái độ bất hợp tác, yêu cầu bảo vệ khóa chặt cổng với kiểu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, dẫn tới cảnh la ó, chửi bới om xòm, khiến cho nhiều cháu nhỏ và các cô giáo trẻ được phen chứng kiến, hoảng sợ. 
Được biết anh Vững cũng được bà Đỗ Thị Ngọc- nguyên Hiệu trưởng nhà trường cùng các thành viên cốt cán trong trường đến nhà vận động và anh Vững đã cho nhà trường vay 220 triệu đồng tiền mặt. 
Không chỉ anh Vững mà hàng chục bị hại khác đều được Bà Ngọc và Ban chấp hành công đoàn nhà trường, thủ quỹ, kế toán… lập biên bản vay mượn, có đóng dấu xác nhận...
Nửa tiếng sau, CAP Văn Đẩu có mặt mời bà Thủy-Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng cùng những người đi đòi nợ về trụ sở làm việc.
Tại CAP Văn Đẩu, ngoài nhóm người đi đòi nợ còn có bà Phạm Thị Thủy - tân Hiệu trưởng trường mầm non cùng 2 giáo viên của trường đang đợi cơ quan công an tiến hành lấy lời khai, củng cố thêm hồ sơ.

2 trong số nhiều biên bản thể hiện trường mầm non Hoa Hồng vay mượn tiền của dân

Ông Đỗ Văn Ngận (SN 1963, trú tại quận Dương Kinh, Hải Phòng) được em trai là ông Đỗ Văn Đông (trú tại phường Hưng Đạo, Dương Kinh) làm giấy ủy quyền cho đi đến trường mầm non Hoa Hồng đòi số tiền mà nhà trường vay mượn cho biết: "Trong số tiền mà ông Đông cho nhà trường vay 100 triệu đồng, có tiền của vợ chồng tôi. Tôi cùng ông Đông đã đến trường đòi nhiều lần nhưng mới chỉ lấy được có 40 triệu vào cuối năm 2012. Hôm nay, tôi cùng với 4-5 người bạn đều là thương binh đến trường đòi nốt 60 triệu đồng còn lại.
Như báo chí đã đưa tin, vào đầu năm 2011, bà Đỗ Thị Ngọc (SN 1968, thường trú phường Trần Thành Ngọ, Kiến An) – nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (đóng trên địa bàn phường Văn Đẩu, Q.Kiến An) cùng với 4 cán bộ, giáo viên khác của trường gồm bà Vũ Thị Lan – Thủ quỹ, Đoàn Thị Thương – Kế toán, kiêm Chủ tịch Công đoàn nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Lương và Phạm Thị Thu Huyền tổ chức đi đến nhiều nhà phụ huynh học sinh, người quen, đối tác cung cấp thực phẩm… để vận động mọi người cho nhà trường vay tiền sửa chữa trường học, mua sắm trang thiết bị và đồ dùng học tập trong khoảng thời gian vài tháng là hoàn trả. 
Theo bà Phạm Thị Thu Thủy – Tân Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng - cho biết, từ giữa năm 2011, bà Ngọc tự đưa ra chủ trương huy động vốn trong cán bộ, giáo viên của trường để cùng nhà trường đầu tư, cải tạo lại trường, lớp, mua đồ chơi. Cán bộ, giáo viên được trường ký xác nhận, bảo lãnh vay tiền với mục đích tiêu dùng rồi cho nhà trường vay lại, trường có nghĩa vụ trả lãi hằng tháng. Nhiều giáo viên cho biết, họ không muốn vay nhưng bà Ngọc dọa cắt hợp đồng nên đành phải đồng ý.
Sau đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Hải Phòng đã giải ngân cho 15 cán bộ, giáo viên nhà trường mỗi người được vay 50 triệu đồng. Ngoài khoản vay tại Sacombank, bà Ngọc cũng làm thủ tục để 15 giáo viên trường vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Kiến An, mỗi người vay 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền vay được của 2 ngân hàng và hàng chục hộ dân được hiệu trưởng nộp vào quỹ nhà trường có xác nhận của thủ quỹ Vũ Thị Lan, kế toán Đoàn Thị Thương. Đến ngày 7-5-2011, một số người dân cho vay lâu không thấy nhà trường trả nợ đã kéo đến nhà trường để đòi nợ nhưng bà hiệu trưởng không trả được, bỏ trốn cho tới nay.
Theo phản ánh của các giáo viên trường mầm non Hoa Hồng, số tiền bà Ngọc huy động được có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Từ đầu năm 2012, nhiều đối tượng đã kéo đến nhà trường, tổ chức ăn dầm, nằm dề tại nhà trường để đòi nợ bà Hiệu trưởng. Trước khi bà Ngọc bỏ trốn, các khoản vay nợ ngân hàng của tập thể giáo viên nhà trường vẫn được bà Ngọc nhân danh hiệu trưởng nhà trường tiến hành chi trả. 
Trong một lần trả lời báo chí bà Phạm Thị Thu Thủy, hiện là Hiệu trưởng nhà trường cũng như thông tin mới nhất từ một số giáo viên trong trường xác nhận, bà Ngọc sau khi huy động tiền vay mượn đã mua sắm một số trang thiết bị mới nhưng những thiết bị này giá trị kinh tế không cao.
Ngày 28-3-2013, Lãnh đạo CAQ Kiến An xác nhận, sau khi Thanh tra nhà nước vào làm việc với nhà trường về việc bà Đỗ Thị Ngọc vay tiền của người dân và ngân hàng là có thật, cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Hồ sơ đã được chuyển sang cơ quan CSĐT - CAQ. 
Hiện cơ quan điều tra của quận đang chờ kết quả giám định tài chính của Sở Tài chính – Kế toán Hải Phòng, mới có thể kết luận bà Ngọc có sử dụng các khoản tiền vay của giáo viên, nhân dân vào mục đích xây dựng nhà trường hay không, từ đó sẽ tiến hành khởi tố ngay vụ án, khởi tố đối tượng theo luật định. Nếu đối tượng đang bỏ trốn không ra cơ quan chức năng đầu thú buộc phải phát lệnh truy nã toàn quốc.
Hiện dư luận cũng như các bị hại đang rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, trả lại tài sản cho nhân dân…