Hà Nội

Gắn camera ngoài cửa, ung dung ngồi trong nhà “sát phạt”

ANTĐ - Trước cửa nhà Luận luôn gắn camera theo dõi, vì vậy, dù ngồi trong nhà nhưng Luận vẫn nắm được tình hình bên ngoài và vô tư cho con bạc sát phạt nhau…

Khoảng 15h40 chiều ngày 8/10, Đội Phòng, chống tệ nạn xã hội – Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông bất ngờ ập vào nhà của Phạm Văn Luận tại tổ 17, phường Yên Nghĩa, bắt quả tang 14 đối tượng đang “sát phạt” trên chiếu bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Các con bạc bị bắt giữ có cả những "quý bà" rỗi việc

Qua sàng lọc đối tượng, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng Hoàng Văn Cường, SN 1980, trú tại tổ 2, Kiến Hưng, Hà Đông, là xóc cái cho các con bạc. Đối tượng tổ chức đánh bạc “kiêm” bảo vệ không ai khác chính là Phạm Văn Luận, SN 1974, trú tại tổ 17, phường Yên Nghĩa.

Xóc cái có khuôn mặt thư sinh - Hoàng Văn Cường

Theo lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, mỗi ngày, Luận tổ chức đánh 2 ca: Ca một từ 14h đến 17h, ca 2 từ 21h đến 24h đêm. Mỗi con bạc Luận thu phế 200.000 đồng. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Luận cho gắn camera trước cửa để theo dõi, vì vậy, dù ngồi trong nhà nhưng Luận vẫn nắm được tình hình bên ngoài và vô tư cho con bạc sát phạt nhau.

Tang vật bị thu giữ tại chiếu bạc

Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ một bộ bát đĩa, quân vị, điện thoại di động của các đối tượng và hơn 20 triệu đồng tiền mặt.

Đáng chú ý, trong số các con bạc chơi tại nhà Luận, một số đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ đối với các đối tượng bị bắt giữ và truy bắt đối tượng Phạm Văn Luận đang bỏ trốn.