Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc nghênh ngang tiến ra Biển Đông

ANTĐ - Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc đã “sẵn sàng” tiến vào Biển Đông sau khi lệnh cấm đánh bắt cá theo mùa bắt đầu từ 16-5 hết hạn vào ngày 1-8, Tân Hoa xã dẫn lời giới chức hàng hải tỉnh Hải Nam cho biết. Thông tin trên Tân Hoa xã còn khuyến cáo, các ngư dân tới đánh bắt tại quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa của Việt Nam cần đề phòng có bão. 

Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam sau một loạt các hành động ngang ngược vừa qua của Trung Quốc khiến dư luận thế giới bất bình, phản đối, trong đó có việc Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” để quản lý hơn 200 đảo, bãi cát và bãi san hô ở Biển Đông. Không chỉ vậy, Tân Hoa xã còn dẫn lời ông Ding Xiuhong, một quan chức ngư nghiệp ở tỉnh Hải Nam ngạo nghễ cho biết, các ngư dân được khuyến khích “đóng tàu to và thăm dò biển sâu” vì ngành công nghiệp đánh cá của tỉnh Hải Nam sẽ chuyển trọng tâm từ đánh bắt gần bờ sang đánh bắt xa bờ.