Gần 7 năm tù cho các đối tượng mua bán thuốc phiện tươi

ANTĐ - Hội đồng xét xử TAND thành phố Yên Bái đã quyết định bản án tổng cộng 6 năm 9 tháng tù đối với 3 bị cáo: Đỗ Thị Phương (SN 1967) và Hoàng Thị Quyên (SN 1972) cùng trú tại xã Bảo Hưng, Trấn Yên, Yên Bái và Nguyễn Văn Nề, SN 1960, trú tại tổ 7, thị trấn Nông Trường, Nghĩa Lộ do phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, 11h ngày 18/3/3012, tổ công tác công an thành phố Yên Bái đã bắt quả tang 2 đối tượng Quyên và Phương vận chuyển 30kg thân, rễ, quả cây thuốc phiện tại thôn 5 xã Hợp Minh – thành phố Yên Bái. Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ được Nguyễn Văn Nề, là đối tượng liên quan.

Tang vật của vụ án

Nề khai nhận: Khoảng 1h ngày 18/3/2012, có hai người đàn ông người H’Mông đến nhà Nề bán thân, rễ, quả thuốc phiện tươi. Thấy vậy, Nề đã mua của 2 người này 38 kg hết hơn 17 triệu đồng mới mục đích bán cho người khác kiếm lời. Sau đó Nề bán cho đối tượng Phương 30kg (trong đó có 3,6 kg là quả thuốc phiện còn tươi) với giá 15 triệu đồng. Lấy hàng xong. từ Văn Chấn trở về thành phố Yên Bái, Phương đã gọi Quyên lấy xe ra đón. Tuy nhiên khi 2 đối tượng đi đến khu vực xã Hợp Minh thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.