Gần 60 “con bạc” hầu tòa

ANTĐ - Sáng qua (17-6), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Bá Tấn (SN 1979, trú ở thôn Văn Cao, xã Tảo Dương Vân, Ứng Hòa, Hà Nội) về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”. 

Giữ vai trò thứ hai là Đặng Bá Hòa (SN 1977, ở thôn Lỗ Xá, xã Mỹ Văn, Mỹ Hào, Hưng Yên), bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ra, cầm đầu sới bạc “khủng” này còn thêm 2 đối tượng là Nguyễn Văn Tú và Lê Xuân Hưởng (hiện bỏ trốn), do đó CQĐT đã tách rút hồ sơ xử lý sau. Liên quan đến sới bạc của Nguyễn Bá Tấn cùng đồng bọn còn có 55 đối tượng nữa đến từ nhiều địa phương khác và đều bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, trưa 14-3-2013, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp với một số đơn vị của CATP Hà Nội bắt quả tang sới bạc bằng hình thức xóc đĩa do Nguyễn Bá Tấn cùng đồng bọn cầm đầu ở thôn Môn Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn. Tại đây, bên cạnh việc tạm giữ các đối tượng nêu trên, cơ quan công an còn thu giữ hơn 665 triệu đồng trên chiếu bạc; 26 túi  bên trong có hơn 505 triệu đồng, 1 khẩu súng ngắn dạng P64, 6 viên đạn cùng nhiều công cụ phục vụ việc đánh bạc khác.

Quá trình điều tra đã làm rõ, thủ đoạn của sới bạc này là tổ chức sát phạt bằng hình thức xóc đĩa (4 quân vị) với quy mô cực lớn. Để được tham gia sới, “con bạc” phải nộp 500.000 đồng tiền vé (phế)/ca và phải đặt cửa ít nhất là 500.000 đồng đối với một lần mở bát. Nhằm duy trì sới bạc “khủng” này, Nguyễn Bá Tấn cùng đồng bọn đã chuẩn bị lán trại, phân công người bảo vệ canh phòng, bố trí xe ô tô đưa các “con bạc” vào sới và thu tiền phế từng ca. Trong sới bạc, Nguyễn Văn Tú và Lê Xuân Hưởng là người đứng ra tổ chức và điều hành mọi hoạt động liên quan; Đặng Bá Hòa giữ vai trò xóc quân vị và đứng vị trí của nhà cái, còn Nguyễn Bá Tấn chịu trách nhiệm thu tiền của các “con bạc” và đảm nhiệm việc canh phòng.

Trong ngày đầu thẩm vấn, Nguyễn Bá Tấn cùng đồng bọn và một số “con bạc” bước đầu đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc như cáo trạng. Phiên xét xử sới bạc “khủng” này dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 17 đến 19-6.