Gần 500 bài dự thi "Phụ nữ với trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị"

ANTD.VN - Hôm nay (3-10), Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Ban An toàn giao thông TP Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Phụ nữ với trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị” năm 2018.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải cho các tác giả

Ban tổ chức cho biết, đây là năm thứ ba Báo Phụ nữ Thủ đô phát động cuộc thi viết "Phụ nữ với trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị". Cuộc thi nhằm tạo thêm kênh thông tin tuyên truyền giúp người dân Thủ đô thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, biểu dương và nhân rộng những ý tưởng, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong việc giữ gìn Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp và nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của người dân.

Nam nay, cuộc thi đã thu hút gần 500 bài dự thi. Ban tổ chức ghi nhận nhiều cá nhân có những đóng góp to lớn và ý nghĩa cho cộng đồng, tạo sức lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Trong số này có câu chuyện các hội viên phụ nữ trong xã Ba Trại (huyện Ba Vì) hiến đất làm đường; chị Nguyễn Thị Phương Thanh - Chi hội phó Chi hội phụ nữ khu dân cư số 6, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai kêu gọi chị em trong khu dân cư đóng góp để di chuyển hàng trăm tấn rác thải, xử lý ô nhiễm môi trường trên bãi đất 400m2, từ đó, cải tạo bãi đất trống thành sân chơi cộng đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa, không sử dụng ngân sách địa phương…

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 17 giải, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích, 6 giải Chuyên đề. Giải Nhất được trao cho tác giả Bạch Tố Uyên (Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ba Trại, huyện Ba Vì) với tác phẩm “Hiến đất mở đường, dựng xây cuộc sống mới”.