Gần 5 tạ nội tạng bẩn có giá 10.000 đồng/kg bị phát hiện trên đường tiêu thụ

ANTĐ - Kiểm tra xe tải BKS 89C-041.31, lực lược chức năng đã phát hiện 4 thùng nhựa loại 200 lít chở nội tạng động vật đã bốc mùi.
Chiều nay 31-7, lực lượng chức năng liên ngành gồm Đội CSGT số 5, Đội 5 Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường- Công an TP Hà Nội cùng với Thanh tra Sở NN&PTNT Hà Nội đã phát hiện một xe tải chở nội tạng bẩn đang trên đường đi tiêu thụ.

Cụ thể, vào đầu giờ chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Trâu Quỳ (Gia Lâm), khi dừng xe tải BKS 89C-041.31 do lái xe Vũ Trí Thiện, sinh năm 1971 ở Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên điều khiển để kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện, trên xe chở 4 thùng nhựa loại 200 lít chứa nội tạng động vật (lòng lợn). Tiến hành kiểm tra cụ thể, số lượng nội tạng trên vào khoảng 500kg đã bốc mùi hôi thối.

Gần 5 tạ nội  tạng thối thu gom với giá rẻ vừa được phát hiện

Lái xe Vũ Trí Thiện khai nhận, toàn bố số hàng này được thu gom trôi nổi trên thị trường, không có nguồn gốc xuất xứ. Số hàng này được Thiện mua với giá 10.000 đồng/kg, sau đó sẽ đổ mối buôn cho một chủ hàng tên Nguyễn Văn Hà ở Bắc Ninh với giá 12.000 đồng/kg. Cũng theo lái xe Vũ Trí Thiện, đây là chuyến hàng thứ 4 Thiện thu gom lòng lợn từ các lò mổ, các chợ sau đó đổ mối về Bắc Ninh tiêu thụ.

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản vi phạm, tịch thu toàn bộ số hàng và tiêu hủy, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Lực lược chức năng tiêu hủy gần 5 tạ nội tạng thối vừa phát hiện, thu giữ