Gần 3kg cocain trị giá 20 tỷ đồng bị phát hiện và thu giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nguy cơ bùng phát cúm gia cầm H5N6; Gần 3kg cocain trị giá 20 tỷ đồng bị phát hiện và thu giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất; Ukraine tố Nga tấn công khiến 4 lính biên phòng thiệt mạng; Thỏa thuận ngừng bắn lâu dài được chấp thuận tại Dải Gaza…
Bản tin phát thanh ngày 27-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Cúm gia cầm chủng mới, độc lực cao H5N6 đã phát dịch. Theo nhận định của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), nguy cơ bùng phát dịch cúm và lây lan sang người là rất cao, đặc biệt với điều kiện thời tiết như hiện nay.

* Nhằm phục vụ cho việc xây dựng trụ cầu ga số 7, Dự án đường sắt đô thị Nhổn- ga Hà Nội, từ ngày 27-8 đến 27-11, Sở GTVT Hà Nội sẽ cấm ô tô (trừ xe buýt, xe cứu thương…) lưu thông qua đường Cầu Giấy, Xuân Thủy đoạn từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Giấy - Chùa Hà. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, thời điểm cấm đường có thể sẽ được thực hiện sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

* Liên quan đến việc 3 trẻ tử vong trong chương trình phẫu thuật nhân đạo do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA, có trụ sở tại Hà Nội) tổ chức tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 23-8 vừa qua, đại diện Sở Y tế Hà Nội khẳng định, Trung tâm OSCA không được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh. Việc Trung tâm này tổ chức các đoàn bác sĩ trực tiếp đi phẫu thuật nhân đạo tại các địa phương là vi phạm quy chế hành nghề, là hành nghề không phép. 

* Để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ tất cả các hành vi phạm tội, xử lý nghiêm minh trước pháp luật đối với Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh sâm), Nguyễn Thành Hưng (Hưng sóc) và đồng bọn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kêu gọi: Tất cả các đối tượng đã tham gia vào các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Thành Hưng hiện còn ở ngoài xã hội hãy sớm đến tự thú và thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra để được hưởng chính sách khoan hồng. Cơ quan CSĐT cũng đề nghị nhân dân và những người có liên quan cấp thông tin, tài liệu về những vụ việc mà Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thành Hưng và đồng bọn đã gây ra.

* Cục Hải quan TP.HCM cho biết, đã bàn giao nghi can Daka (SN 1986, quốc tịch Nga) cùng tang vật là 2,78kg cocain (trị giá gần 20 tỷ đồng) cho Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

* Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ gần 8 tấn bao bì của các nhãn hàng gia vị, xà phòng có uy tín trên thị trường có dấu hiệu bị làm giả tại thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác.

* Ngày 26-8, phát ngôn viên của chính phủ Nam Sudan nói rằng, chỉ huy phiến quân đã bắn hạ một máy bay trực thăng của Liên hợp Quốc (LHQ) tại một vùng nông thôn ở miền nam Sudan. Liên Hợp Quốc đã khẳng định, máy bay bị bắn hạ là một trong những máy bay trực thăng chở hàng và cho biết, vụ việc đang được điều tra để tìm ra nguyên nhân. 

* Cũng trong ngày 26-8, chính quyền Kiev cho biết, các máy bay trực thăng của Nga đã tấn công một đồn biên phòng của Ukraine ở khu vực miền đông Lugansk làm 4 lính biên phòng thiệt mạng và 3 lính khác bị thương. Đồng thời cho biết, các lực lượng an ninh Ukraine đã bắt giữ 10 "lính Nga" tại khu vực miền đông Donetsk, những người đã vượt biên sang lãnh thổ Ukraine trong một "nhiệm vụ đặc biệt". 

* Cùng ngày, trong cuộc họp tại Minsk, Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định rằng cuộc khủng hoảng Ukraine không thể được giải quyết nếu Kiev tiếp tục các hành động leo thang quân sự hay không có cuộc đối thoại nào giữa các đại diện nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine được diễn ra. 

* Một thoả thuận ngừng bắn lâu dài ở dải Gaza đã được chấp nhận bởi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Tuyên bố chính thức sẽ sớm được trung gian hoà giải – Ai Cập, đưa ra. 

* Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức xác nhận sẽ cải tổ nội các vào ngày 3-9 tới. Tuyên bố trên được ông Abe đưa ra hôm qua 26-8 trong cuộc họp ban lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do cầm quyền. Đây sẽ là lần cải tổ nhân sự đầu tiên kể từ khi ông Abe thành lập chính phủ năm 2012.

* Hãng hàng không Malaysia Airlines ngày 26-8 cho biết, 186 nhân viên đã rời khỏi hãng này do lo ngại an toàn sau khi xảy ra vụ máy bay MH370 mất tích bí ẩn hôm 8-3 và vụ máy bay MH17 bị bắn hạ hôm 17-7 ở miền Đông Ukraine.