Gần 21 tỷ đồng được chia chác như thế nào?

(ANTĐ) - Lấy lý do trả “nợ” cho thôn, Ban thôn và Hội Người cao tuổi thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã vẽ ra nhiều “bài” với âm mưu đốn hạ bằng được cây gỗ sưa hàng trăm năm tuổi tại chùa thôn Phụ Chính để bán lấy tiền gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân.

Vụ đốn hạ và bán cây gỗ sưa tại chùa thôn Phụ Chính:

Gần 21 tỷ đồng được chia chác như thế nào?

(ANTĐ) - Lấy lý do trả “nợ” cho thôn, Ban thôn và Hội Người cao tuổi thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã vẽ ra nhiều “bài” với âm mưu đốn hạ bằng được cây gỗ sưa hàng trăm năm tuổi tại chùa thôn Phụ Chính để bán lấy tiền gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, sau khi phát hiện, bắt giữ chiếc xe tải BKS: 30U-8526 vận chuyển hơn 2m3 khối gỗ sưa, CAH Chương Mỹ đã làm rõ số gỗ trên được chặt từ một cây gỗ sưa có hàng trăm năm tuổi tại chùa thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Số gỗ sưa được Ban thôn và Hội Người cao tuổi thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính bán cho Nguyễn Thành Long, SN 1976, HKTT tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và Dương Văn Thái, SN 1975, HKTT tại xã Đồng Kỵ, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với giá gần 21 tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, PV Báo ANTĐ được biết, vào khoảng ngày 11-9, ông Vũ Văn Xuyện - Trưởng thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ có đặt vấn đề với lãnh đạo xã Hòa Chính xin được chặt một số cành cây đa, cây bạch đàn ven đường để tránh bị gãy đổ xuống đường khi mùa mưa bão tới.

Sau khi được lãnh đạo xã cho ý kiến về làm tờ trình, đến ngày 12-9, Phó Trưởng thôn Phụ Chính là ông Nguyễn Duy Trích mang tờ trình lên gặp lãnh đạo xã, ngoài nội dung như đã thống nhất lần trước, trong tờ trình còn xin được chặt một số cành sưa nằm trong khuôn viên chùa thôn Phụ Chính.

Theo ông Lê Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Hòa Chính thì ông đã không ký vào tờ trình nói trên của đại diện thôn Phụ Chính mà yêu cầu thôn về làm lại tờ trình như trước đây lãnh đạo xã đã hướng dẫn.

Mặc dù chưa được UBND xã đồng ý, đến 13h30 ngày 13-9, Ban thôn và Hội Người cao tuổi trong đó có ông Vũ Văn Xuyện - Trưởng thôn và ông Đinh Công Thường - Hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Phụ Chính vẫn cho cưa máy, xe cẩu đốn hạ cây sưa hàng trăm năm tuổi này.

28 khúc gỗ sưa được để trên xe bị CAH Chương Mỹ bắt giữ
28 khúc gỗ sưa được để trên xe bị CAH Chương Mỹ bắt giữ

Trong quá trình điều tra, PV Báo ANTĐ cũng được biết thêm, sau khi 2 cành của cây gỗ sưa bị đốn hạ, trong ngày 20-9, đại diện của Hạt Kiểm lâm huyện Chương Mỹ trong đó có ông Bùi Bá Kiên - Phó Hạt trưởng và ông Nguyễn Văn Tiến - Kiểm lâm viên đã đến làm việc với ông Nguyễn Văn Nhất - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Chính, ông Vũ Văn Xuyện và ông Đinh Công Thường đại diện của Ban thôn và Hội Người cao tuổi.

Trong biên bản làm việc hôm đó có ghi, toàn bộ số gỗ sưa gồm 28 khúc có số lượng là 2,506m3 được đóng dấu búa chứng nhận số gỗ nói trên có nguồn gốc hợp pháp, nhân dân thôn Phụ Chính toàn quyền quản lý sử dụng theo quy định. Về phía Ban thôn và Hội Người cao tuổi, sau khi số gỗ trên được “cởi trói”, đã nhanh chóng bán cho Nguyễn Thành Long và Dương Văn Thái với giá gần 21  tỷ đồng.

Trong đó, ngày 16-10, hai ông Vũ Văn Xuyện và Đinh Công Thường đã nhận tiền đặt cọc trước của Dương Văn Thái là 1 tỷ đồng tại một ngân hàng trên địa bàn quận Hà Đông. Số tiền 1 tỷ đồng này được Thái làm thành 2 sổ tiết kiệm đứng tên ông Xuyện và ông Thường.

Tiếp đó, vào khoảng 15h ngày 25-10, trước khi vận chuyển số gỗ sưa “lên đường”, số tiền còn lại là 19.550.000.000 đồng được các đối tượng mua gỗ chuyển vào tài khoản của anh Đinh Công Nhận, SN 1974, HKTT tại ngõ 2, phường Quang Trung, quận Hà Đông - con trai ông Đinh Công Thường hiện đang làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngay ngày hôm sau, anh Nhận đã chia số tiền trên vào 10 sổ tiết kiệm đứng tên các ông Đinh Công Thường; Vũ Viết Bình; Nguyễn Văn Du; Vũ Minh Giới đều là thành viên trong Hội Người cao tuổi thôn Phụ Chính.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Vũ Hoàng - Thanh Hương