Gần 1.900 kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đã được giải quyết

ANTD.VN - Trong số 2.763 kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (tháng 5-2023), đến nay, các cơ quan liên quan đã được giải quyết 1.887 kiến nghị, đạt 68,3%...
Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Ngày 29-9, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Phiên họp giải trình, cung cấp thông tin về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo dự thảo Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Ban Dân nguyện cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.763 kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Đến nay, 1.887/2.763 kiến nghị của cử tri đã được trả lời, giải quyết, đạt 68,3%. Trong đó, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH đã tiếp nhận và trả lời 49/69 kiến nghị, đạt 71%; Chính phủ, các Bộ, ngành đã tiếp nhận và trả lời 1.776 kiến nghị, đạt 67,9%.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình kết luận nội dung phiên họp
Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình kết luận nội dung phiên họp

Báo cáo của Ban Dân nguyện nêu rõ, việc tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết các kiến nghị cử tri đã góp phần tháo gỡ có hiệu quả nhiều khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân.

Tuy nhiên, qua thảo luận, các đại biểu cũng cho biết, việc tập hợp, tổng hợp kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội qua các đợt tiếp xúc cử tri định kỳ của một số đoàn đại biểu Quốc hội chưa bảo đảm đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; một số Bộ, ngành trả lời kiến nghị cử tri không đúng thời hạn...

Phát biểu kết luận phiên họp, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình nhấn mạnh, các nội dung được cử tri kiến nghị thì các cơ quan, đơn vị đều phải nêu cao trách nhiệm để có trả lời rõ ràng, thấu đáo, đáp ứng mong muốn của cử tri, người dân.