Gần 100 người dân quây bắt tên cướp taxi

ANTĐ - Trước sự đuổi vây quyết liệt của CAP Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội và gần 100 người dân, tên cướp tài sản lái xe taxi đã bị tóm gọn.

Khoảng 21h ngày 3-5, anh Trần Văn Tỉnh, lái xe hãng taxi Thanh Nga, điều khiển xe đến khu vực chợ Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai thì có một thanh niên vẫy xe nói muốn đi sang phường Cự Khối. Tới nơi, khách yêu cầu anh Tỉnh điều khiển xe vào một con đường nhỏ tối thui ngoài cửa khẩu đê sông Hồng. Vừa kịp nhận ra sự bất thường thì anh Tỉnh lạnh toát người bởi lưỡi dao của vị khách…kề cổ mình.

CAP Cự Khối ghi lời khai của Nguyễn Quang Đông

Vừa van xin tên cướp, anh Tỉnh vừa tìm cách giữ chặt tay cầm dao của y rồi mở cửa xe nhảy ra ngoài. Chiếc xe ô tô mất lái, đâm vào một gốc cây. Anh Tỉnh hô hoán và chạy đến 1 chiếc lán trại sáng đèn gần đó. Tên cướp cầm dao đuổi theo anh Tỉnh một đoạn rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo, CAP Cự Khối huy động đội dân phòng cùng người dân tổ chức vây bắt. Ít phút sau đó, lực lượng truy bắt phát hiện 2 đối tượng đi xe máy dò dẫm trên bờ đê. Danh tính hai đối tượng là Vương Đình Hòa (SN 1990), trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, và Nguyễn Quang Đông (SN 1990), trú tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. Vừa gặp 2 đối tượng này, anh Tỉnh nhận ra ngay tên Đông là kẻ vừa định cướp tài sản của mình.

Chiếc xe taxi xuýt "gặp nạn" cùng lái xe Tỉnh

Bước đầu, Đông khai do thua cờ bạc nên đã nảy ý định đi cướp tài sản của lái xe taxi. Vụ cướp bất thành, Đông đã cởi áo để thay đổi đặc điểm nhận dạng, đồng thời gọi điện thoại nhờ Hòa đến đón. Vụ việc đang được CAQ Long Biên khai thác mở rộng.