Gần 1 tỷ USD quyên góp cho việc xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris

ANTD.VN - Theo truyền thông Pháp, khoảng 900 triệu USD đến từ khắp nơi trên thế giới đã được cam kết quyên góp để xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn tàn phá.

Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa

Các doanh nghiệp Pháp đóng góp nhiều nhất trong nỗ lực gây quỹ. Trong đó, một tập đoàn thương hiệu nổi tiếng, nhà sáng lập của một công ty mỹ phẩm lớn, một công ty dầu mỏ và các tổ chức khác đã cam kết quyên góp số tiền lớn.

Các trường đại học cùng một công ty viễn thông lớn của Mỹ cũng đã đề nghị quyên góp. Tính đến hiện tại, có khoảng 1.500 cá nhân từ 50 quốc gia đã đóng góp số tiền khoảng 80.000 USD cho một trang web gây quỹ được nhà chức trách Pháp chấp nhận.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều tối 15-4 (giờ địa phương) đã gây thiệt hại nặng nề đối với kiến trúc lịch sử này, phá hủy ngọn tháp cao 90m và khoảng 2/3 phần mái.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris trước thời điểm Paris đăng cai Olympic và Paralympic mùa Hè trong 5 năm tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quá trình này có thể kéo dài mất vài thập kỷ.