“Găm” ma túy, lê AK đi taxi

ANTĐ - Khoảng 23h ngày 29-11, tổ tuần tra Đại đội 3, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phát hiện một xe taxi chở đôi nam nữ có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, đôi trai gái này tàng trữ trong người 2 gói tinh thể màu trắng, trọng lượng 250 gam và 1 lưỡi lê AK.

Tổ tuần tra Đại đội 3 đã lập biên bản, đưa các đối tượng và tang vật đến Công an thị trấn Trâu Quỳ để giải quyết. Tại đây, số tinh thể màu trắng được xác định là ma túy “đá”. Nhân thân 2 đối tượng là Nguyễn Thị Hương, SN 1986, trú tại xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, và Phạm Việt Dũng, SN 1979, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng. Theo cơ quan Công an cho biết, Hương và Dũng đều đã có 1 tiền án.