Gã trai và 6 vụ cướp giật tài sản trên đường phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ trong 1 tháng, Nguyễn Thái Ngọc Tuấn (SN 1993) hiện ở đường Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tuấn từng có 1 tiền sự vào năm 2015, do Công an phường Bến Thủy, TP Vinh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 7-11, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị N, trú phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm về việc bị cướp giật tài sản. Theo trình báo của chị N, khi đi đến đường T10 phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, đã bị 1 nam thanh niên mặc quần áo màu đen, mũ bảo hiểm đỏ, đeo khẩu trang điều khiển xe máy Honda Air blade không biển kiểm soát, đi từ phía sau lên áp sát giật túi xách đeo trên người rồi bỏ chạy theo hướng ra đường Võ Chí Công. Trong túi xách của chị N có 10 triệu đồng, 1 điện thoại Samsung Galaxy Note 20.

Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm ghi lời khai Nguyễn Thái Ngọc Tuấn

Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm ghi lời khai Nguyễn Thái Ngọc Tuấn

Tiếp nhận tin báo của chị N, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã tích cực xác minh, điều tra truy xét. Sau hơn 1 tháng lần theo dấu vết, các trinh sát đã bắt giữ được Nguyễn Thái Ngọc Tuấn khi đối tượng đang mang chiếc điện thoại Xiaomi Redmi màu đen đi tiêu thụ. Đáng chú ý, đây là chiếc điện thoại Tuấn vừa cướp giật của một người phụ nữ đang dừng xe ở ven đường để nghe điện thoại trên đường Lê Quang Đạo, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.

Tại Cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của chị Trần Thị N. Chiếc điện thoại Tuấn đã bán được 3 triệu đồng, cùng số tiền trong túi chị N, Tuấn đã chi tiêu cá nhân hết.

Ngoài ra Tuấn còn khai nhận sau khi cướp giật túi xách của chị N, đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm.

Trung bình cứ khoảng từ 3 đến 5 ngày, Tuấn điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Airblade không biển kiểm soát, đi các tuyến đường nội bộ chủ yếu trong khu đô thị Tây Hồ Tây, tìm kiếm những người phụ nữ cầm điện thoại, đeo túi xách ở vai để thực hiện hành vi cướp giật.