Gã trai liên tiếp gây hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền và ô tô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - CQĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội), đang điều tra vụ án Trần Công Tiến (SN 1991; trú tại Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Tiến là thuê xe ô tô tự lái rồi…mang cầm cố hoặc bán lấy tiền ăn tiêu.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 31/12/2020 đến ngày 02/8/2022, Trần Công Tiến đã gian dối để thực hiện cá hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác qua hình thức thuê xe ô tự lái sau đó đem cầm cố hoặc bán; nhận đặt cọc tiền mua xe để lấy tiền chi tiêu cá nhân, cụ thể các lần như sau.

Đối tượng Tiến

Đối tượng Tiến

Lần thứ nhất: ngày 31/12/2020, Tiến thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes Benz C200, BKS: 30E-915.68 của anh Trọng (người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái) tại phường Phúc La, quận Hà Đông, thời hạn thuê 30 ngày với giá 1,5 triệu đồng/ngày. Sau khi thuê xe, Tiến đã mang bán cho anh V.T.Bình, ký hợp đồng đặt cọc mua bán xe ô tô và nhận 380 triệu đồng của anh Bình.

Ngày 01/6/2021, Tiến tiếp tục đến cửa hàng của anh Trọng tại Phúc La, Hà Đông, thuê xe Toyota Camry, màu đen, BKS: 30A-964.28, thời hạn 30 ngày, giá thuê 1.160.000 đồng/ngày, Tiến đã trả tiền cọc 1 tháng là 35 triệu đồng. Khi hết hạn hợp đồng, Tiến nói với anh Trọng muốn gia hạn thời gian thuê xe thêm 2 tháng. Hai bên thỏa thuận miệng, không ký lại hợp đồng.

Ngày 12/7/2021, Tiến tiếp tục đến cửa hàng của anh Trọng và ký hợp đồng thuê thêm chiếc ô tô nhãn hiệu Mazda3, màu trắng, BKS: 30F - 022.09, thời hạn thuê 1 tháng; giá thuê 650.000 đồng/ngày. Tiến đã thanh toán 1 tháng tiền thuê cho anh Trọng là 20 triệu đồng.

Khi hết thời hạn cho thuê, anh Trọng gọi điện yêu cầu Tiến trả lại 2 chiếc xe trên nhưng đối tượng không trả. Qua xác minh, Tiến đã bán chiếc xe Toyota Camry, màu đen, BKS: 30A-964.28, còn chiếc Mazda3, màu trắng, BKS: 30F - 022.09, anh ta mang đi cầm cố.

Bị hại khác trong vụ án này còn có anh Hòa, cũng ở Hà Đông. Ngày 13/5/2021, Tiến thuê của anh Hòa chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato, BKS: 30E - 790.18, với giá 14 triệu đồng/tháng, thời hạn 6 tháng. Sau đó, Tiến sử dụng làm mất chiếc xe này, không bồi thường cho anh Hòa mà lẩn trốn.

Phi vụ thứ tư, Tuấn giăng bẫy lừa người bạn là chị Diệp (trú ở Hà Nội). Tháng 7/2022, chị Diệp có nhu cầu mua xe ô tô và nhờ Tiến tìm. Tiến đồng ý và ngày 22-7 đã gửi qua Zalo hình ảnh một chiếc xe ô tô Nissan Sunny (Tiến lấy hình ảnh trên mạng) cho chị Diệp. Quan sát thấy xe phù hợp nên chị Diệp đồng ý mua. Ngày 02/8/2022, chị Diệp đã chuyển khoản 100 triệu đồng cho Tiến. Đối tượng nhận tiền và không giao xe, cũng không trả tiền cho chị Diệp.

Theo điều tra viên CAQ Hà Đông, hành vi phạm tội của Trần Công Tiến chưa dừng lại ở 4 phi vụ trên; đối tượng này liên quan đến nhiều vụ lừa đảo khác, và đơn vị ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam “siêu lừa” trước đó, là CQĐT CAQ Hoàn Kiếm.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, đề nghị ai là nạn nhân của Trần Công Tiến, liên hệ trình báo đến CAQ Hà Đông; gặp đ/c Bạch Thanh Tùng – ĐT: 0358616080.