- 3 tên cướp manh động chém toác mũ bảo hiểm người đi đường
- Y án tử hình kẻ đâm chết bác dâu, cướp tài sản
- Nghi người khác có quan hệ tình cảm với vợ mình, bắt trói, chụp ảnh, viết giấy nợ phạm tội gì?
TAND TP.HCM vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự giết người đối với bị cáo Phạm Văn Đầy (SN 1992, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Chỉ vì biết bạn đồng nghiệp có nhiều tài sản, Đầy đã mưu toan giết người để cướp
Theo cáo trạng Viện KSND TP.HCM đã truy tố, Phạm Văn Đầy làm nghề thu mua đu đủ tại khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để bỏ mối ở chợ. Từ tháng 12/2013, Đầy quen biết với anh Nguyễn Ngọc T. (quê tỉnh Đồng Nai) cũng hành nghề thu mua đu đủ tại khu vực quận Thủ Đức, TP.HCM.
Thỉnh thoảng, Đầy thường đến phụ giúp anh T. kiểm tra hàng đu đủ từ đầu mối gửi về. Trong quá trình làm chung, anh T nảy sinh tình cảm đồng tính với Đầy. Trong khi đó, Đầy thấy anh T có đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định giết anh T để cướp lấy tài sản lấy tiền tiêu xài và chữa bệnh.
Ngày 18/1/2014, Đầy từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên quận Thủ Đức, TP.HCM phụ giúp anh T nhập hàng. Đến tối anh T kêu Đầy ở lại ngủ qua đêm sáng hôm sau hãy về. Đầy đồng ý, sau đó Đầy ra khách sạn thuê phòng trước rồi nhắn tin địa chỉ cho anh T biết để đến sau.
Khoảng 21h30 cùng ngày, anh T đến khách sạn gặp Đầy. Trong lúc cả hai đang “vui” với nhau. Đầy rút dao đâm vào lưng anh T dẫn đến hai bên xảy ra giằng co, ẩu đả. Nghe tiếng động phát ra từ phía bên trong, nhân viên khách sạn báo bảo vệ khu phố đến kiểm tra.
Bảo vệ khu phố nhanh chóng có mặt và kêu Đầy xuống quầy lễ tân kiểm tra giấy tờ. Khi Đầy xuống quầy định bỏ trốn thì bị bắt giữ. Riêng anh T lúc được phát hiện thì nạn nhân đã tử vong.
HĐXX nhận thấy, hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Văn Đầy là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác một cách trái pháp luật, hành vi của bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải xử phạt với mức án thật nghiêm khắc.
Vì những lẽ trên, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đầy mức án tù chung thân về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.