Gạ ‘thư giãn’ bất thành, ép khách thanh toán 2 triệu đồng/ cốc cà phê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ chối sử dụng dịch vụ thư giãn massage vì thấy phòng ốc mất vệ sinh, 2 nam thanh niên đã bị các đối tượng trở mặt, ép phải thanh toán tổng cộng 4 triệu đồng tiền cà phê.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ngày 11-9 cho biết, đơn vị đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với các đối tượng Nguyễn Thị Hường (tức Thúy - SN 1986, quê quán Tân Sơn, Phú Thọ); Lương Văn Đạt (SN 1994, trú ở phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh); và Nguyễn Sỹ Mạnh (SN 1986, trú tại xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang), về hành vi đe dọa, ép khách phải trả số tiền lớn do…không sử dụng dịch vụ massage.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Việt Yên nắm được hiện tượng bất thường ở nhiều quán cà phê “thư giãn” ven tỉnh lộ 295B thuộc địa bàn thị trấn Nếnh. Điều hành và liên quan đến các cơ sở này là nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy. Mỗi khi có khách đến uống nước sẽ được nhân viên nữ mời mua vé sử dụng dịch vụ massage. Khi khách đồng ý “thư giãn”, các đối tượng tìm cách lục túi lấy tài sản; nếu bị phát hiện sẽ chuyển sang đe dọa. Trong trường hợp khách không sử dụng dịch vụ, nhân viên nữ sẽ…chốt cửa rồi gọi đồng bọn đến hành hung, cướp tài sản.

Công an huyện Việt Yên phối hợp cùng nhiều lực lượng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Khoảng 23h ngày 3-9, ban chuyên án phát hiện có 2 vị khách nam giới từ trong quán cà phê ở tổ dân phố Phúc Lâm chạy ra ngoài, tri hô “cướp”.

Ập vào cơ sở trên, lực lượng Công an xác định có 6 đối tượng cả nam lẫn nữ, trong đó có Nguyễn Thị Hường, Lương Văn Đạt và Nguyễn Sỹ Mạnh.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, khoảng 22h30 ngày 3-9, anh Giáp (SN 1991, trú ở huyện Lạng Giang) cùng bạn là anh Lưu (SN 1985, trú ở huyện Hiệp Hòa) đến cơ sở trên uống cà phê.

Tại đây, 2 nam thanh niên được Hường gợi ý massage giá 200.000 đồng/người. Sau khi vào trong, thấy phòng ốc mất vệ sinh, 2 vị khác từ chối không mua vé. Lập tức, Hường cùng các nhân viên nữ chốt cửa, gọi điện cho Mạnh, Đạt đến. Hai gã trai chửi bới, đánh anh Lưu và anh Giáp, rồi bắt phải trả tiền uống cà phê 2 triệu đồng/người. Khi anh Lưu vừa đếm đủ 4 triệu đồng, Hường giật luôn. Vụ án đang được Công an huyện Việt Yên điều tra mở rộng.