Gã thợ xây ra tay hung hãn

ANTĐ - Tại phiên tòa, Phan Xuân Phương (SN 1988, trú ở xóm Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An) bị VKSND TP Hà Nội truy tố cùng lúc về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. 

Nạn nhân dưới tay đối tượng hành nghề thợ xây này là chị Phạm Thị Luyến (SN 1991) - chủ một nhà nghỉ trên địa bàn quận Thanh Xuân. Quá trình xét xử đã làm rõ, Phan Xuân Phương thường đến nhà nghỉ của chị Luyến thuê phòng ngủ qua đêm nên biết rõ bị hại thường để tiền trong cốp xe máy,  tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

 Tối 3-11-2014, Phương đi bộ đến nhà nghỉ của chị Luyến và thuê 1 phòng nghỉ qua đêm. Sau đó, hắn nằm trong phòng chờ  cơ hội để ra tay cướp tài sản. Đến 3h30 ngày 4-11-2014, chị Luyến mới tắt đèn, đóng cửa nhà nghỉ để đi ngủ. Tuy nhiên, tên cướp vẫn chưa ra tay ngay mà đợi thêm đúng 1 tiếng nữa để chị Luyến ngủ say.

 4h30 cùng ngày, Phương xuống gác xép ở tầng 1 (nơi chị Luyến nằm ngủ một mình), rồi bất ngờ nhảy bổ vào ngồi đè lên người và dùng hết sức bóp cổ nạn nhân. Bị nạn nhân chống trả quyết liệt và kêu cứu, đối tượng vừa bóp cổ, vừa lấy gối chặn lên mặt cho tới khi chị Luyến nằm bất động mới dừng tay. 

Tưởng nạn nhân đã chết, Phương xuống nhà lục soát tải sản và dắt chiếc xe máy Honda Lead (bên trong có tiền) ra khỏi hiện trường. Nhưng ngay sau đó, chị Luyến hồi tỉnh và trình báo cơ quan công an. Cũng chính vì thế mà chỉ sau khi gây án gần 6 giờ đồng hồ, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, khi hắn đang tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Tài liệu điều tra xác định, ngoài hành vi giết hại chị Luyến không đạt, Phan Xuân Phương còn chiếm đoạt tài sản của bị hại với tổng giá trị gần 58 triệu đồng. Bị đưa ra xét xử vào hôm qua (23-6), bị cáo thành khẩn nhận tội.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và việc nạn nhân không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phan Xuân Phương 19 năm tù về tội “Giết người” và 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội, bị cáo phải chấp hành chung là 26 năm tù giam.