Gã thợ xây giở trò với hai bé gái 11 tuổi

ANTD.VN - Bình hành nghề thợ xây và sống không hôn thú với một người phụ nữ trên địa bàn. Lợi dụng sự non nớt của hai bé gái mới 11 tuổi, Bình đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với hai bé này.

Chiều 28-6, thông tin từ công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết, đối tượng Đặng Công Bình (SN 1968) quê huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá, vừa bị công an huyện bắt giữ để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Gã thợ xây giở trò với hai bé gái 11 tuổi ảnh 1

Lợi dụng sự ngây thơ của hai bé gái, Bình đã 11 lần thực hiện hành vi đồi bại (ảnh minh họa)

Theo đó, Bình từ Thanh Hóa vào Nghệ An hành nghề thợ xây. Trong thời gian ở địa phương, Bình nảy sinh tình cảm và sống không hôn thú với một người phụ nữ ở xã N., huyện Nghĩa Đàn. Lợi dụng sự ngây thơ của hai cháu T.T.T (SN 2006) và L.T.T.T (SN 2006) là hàng xóm với vợ hờ, Bình đã nhiều lần thực hiện hành vi thú tính với hai cháu này.

Gia đình hai cháu bé thấy con có biểu hiện lạ nên đã gặng hỏi và tá hỏa khi nghe con kể lại sự việc. Ngay sau đó, gia đình đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Biết công an vào điều tra sự việc, Bình lập tức bỏ trốn về Thanh Hóa.

Công an huyện Nghĩa Đàn đã phối hợp với công an sở tại bắt giữ Bình ở quê nhà. Tại cơ quan công an, Bình bước đầu khai nhận, đã 11 lần giao cấu với hai cháu bé này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.