"Gà ngủ gật" hối hả "phục vụ" Tết

ANTĐ - Ba tấn gà lậu ốm yếu chạy từ biên giới về Hà Nội thì bị bắt.

4h sáng nay (23-12), Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội, phối hợp với Đội QLTT số 30 - Chi cục QLTT Hà Nội, bắt quả tang xe ô tô tải BKS: 22L-5983 chở đầy gà đang trên đường vận chuyển từ biên giới về Hà Nội.

 
 

Số ít những chú gà tỉnh táo cố chui ra khỏi lồng "ngủ gật"

trên nóc xe

Trên xe chở hơn 100 lồng gà, trọng lượng khoảng 3 tấn. Chủ hàng là Nguyễn Văn Bình (SN 1990), ở TP Móng Cái, tỉnh Quang Ninh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gà, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y. Anh này khai nhận, mua gà ở Móng Cái với giá 30.000 đồng/kg, vận chuyển về chợ Hà Vỹ (huyện Thường Tín, Hà Nội), bán kiếm lời thì bị bắt. Chủ hàng cho biết, mỗi tháng vận chuyển ít nhất 2 xe gà Trung Quốc về bán tại chợ đầu mối gia cầm này.

Theo cơ quan chức năng, gà Trung Quốc sắc lông thường "dại", mỏ gẫy tròn, da trắng ởn

Theo quan sát của PV ANTĐ, số gà nhập lậu nhiều con ốm yếu, chết... mắt trắng dã. Gà Trung Quốc xuất sang Việt Nam chủ yếu là gà nuôi đẻ trứng thải loại, da ngoài trắng ệch, không loại trừ có mần bệnh - Trung tá Phan Tiến Dũng - cán bộ Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết.

Hà Vỹ - là chợ đầu mối gia cầm lớn trên địa bàn Thủ đô, nhưng thường xuyên nhập bán gà Trung Quốc không qua kiểm dịch. Trước đó, sáng 9-12, lực lượng chức năng TP Hà Nội cũng phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển 8 tấn gà lậu từ Quảng Ninh về đây tiêu thụ.

 
 

Đa số gà đều lờ đờ, ẩn chứa nguy cơ lây lan lịch bệnh

3.000 kg gà thịt ước tính khoảng 135 triệu đồng sẽ bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định. Chủ hàng đang được chúng tôi đề nghị phạt 15 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại - đại diện Đội QLTT số 30 nói.