TP.HCM

Gã chồng ghen tuông giết vợ, uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết

ANTĐ - Vợ đòi ly hôn, níu kéo không thành, gã chồng sinh nghi vợ mình ngoại tình với người khác nên đã dùng dao đoạt mạng vợ mình rồi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết.

Mới đây Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo phía đại diện hợp pháp gia đình bị hại tuyên tăng án từ 19 năm tù lên tù chung thân đối với bị cáo Phạm Văn Nhàn (SN 1970, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)  về tội “giết người”.

Bị cáo Phạm Văn Nhàn bị tăng án lên tù chung thân

HĐXX nhận định, hành vi giết người của bị cáo Nhàn là đặc biệt nghiêm trọng, mức án 19 năm tù tòa sơ thẩm xử phạt là nhẹ, chưa đủ sức răn đe nên đã chấp nhận tăng án đối với bị cáo.

Nạn nhân trong vụ án là chị Cao Thị Ánh Tuyết (vợ của bị cáo Phạm Văn Nhàn). Cả hai vợ chồng Nhàn chung sống tại xã Phước Tân (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Nguyên nhân xảy ra vụ án mạng phát sinh từ mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên khoảng tháng 9/2013, chị Tuyết làm đơn ly hôn với Nhàn. Khi đó, Nhàn lấy hết đồ đạc trong nhà đem đi bán rồi về nhà cha mẹ ruột ở. Trước khi đi Nhàn còn đe dọa sẽ giết chết chị Tuyết nếu chị Tuyết dám quan hệ với người đàn ông khác.

Khoảng 19h, ngày 20/10/2013, Nhàn đến chỗ chị Tuyết năn nỉ Tuyết đừng ly hôn với Nhàn. Chị Tuyết cự tuyệt nên Nhàn nảy sinh ý định giết chết vợ mình. Khi chị Tuyết đang đứng quay lưng trong buồng tắm, bất ngờ Nhàn cầm lao tới đâm vào lưng và cổ chị Tuyết khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhàn đem xác vợ đặt lên giường ngủ, vén màn xuống rồi đi lấy thuốc trừ sâu uống tự tử. Sau 3 lần lấy thuốc uống, Nhàn lên nằm chung với chị Tuyết nhưng không chết. Khoảng vài phút sau, Nhàn ra lấy xe trở về nhà thì bất tỉnh. Gia đình phát hiện nên đưa Nhàn đến bệnh viện cấp cứu và qua cơn nguy kịch. Sau khi xuất viện trở về Nhàn bị công an bắt.

Trước đó, Phạm Văn Nhàn bị TAND tỉn Đồng Nai xử phạt Phạm Văn Nhàn 19 năm tù về tội giết người. Bản án không thuyết phục nên đã bị phía gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu xử tăng án đối với bị cáo.

Ngoài trách nhiệm hình sự tòa còn buộc  bị cáo phải bồi thường tổng chi  phí tổn thất cho phía bị hại 105 triệu đồng.