Gà chết “tìm” về Hà Vĩ

ANTĐ - Gần 4 tấn gà nhập lập từ Trung Quốc, nhiều con đã chết và nội tạng động vật hôi thối từ các tỉnh phía Bắc, xuôi về Hà Nội tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Trong số 3 tấn gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhiều con đã chết

Trung tá Bùi Đức An - Phó trưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - Bộ Công an cho biết: Sau nhiều tháng các ngành chức năng tăng cường tuần tra, bắt giữ gà nhập lậu, nội tạng không rõ nguồn gốc trên tuyến biên giới phía Bắc về Hà Nội tiêu thụ, đã hạn chế đáng kể tình trạng thẩm lậu thực phẩm “bẩn”. Sau thời gian tạm lắng, “dân buôn” thực phẩm “bẩn” đã thay đổi phương thức, thủ đoạn vận chuyển vào thời điểm giáp Tết.

Theo Trung tá Bùi Đức An: gà nhập lậu, nội tạng “bẩn” hiện được “đầu nậu” xé lẻ, vận chuyển bằng xe máy từ biên giới, tập kết tại Bắc Giang. Sau khi tẩm ướp hóa chất bảo quản, giấu trong các bao tải, thùng nhựa, gà và nội tạng được chuyển sang các xe ô tô thùng kín, “độn” hàng hóa thông thường bên ngoài để vận chuyển đi tiêu thụ. Nhiều ngày trinh sát, nắm bắt quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn của các đối tượng, Phòng 6 Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, phối hợp với Tổ kiểm tra tuyến CATP Hà Nội, Đội QLTT số 11 đã lập kế hoạch bắt giữ.  

   

Vào lúc 3h30 hôm qua (22-1), trinh sát “đón lõng” trên Quốc lộ 1B - thuộc địa phận huyện Gia Lâm, Hà Nội, phát hiện xe ô tô tải BKS: 29X-1702 lưu thông theo hướng từ Lạng Sơn về Hà Nội có biểu hiện chở thực phẩm “bẩn” đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tổ công tác phát hiện trên thùng xe chứa một lượng lớn gà thải loại của Trung Quốc, trong đó nhiều con đã chết, cùng hàng chục thùng nầm lợn bốc mùi hôi thối. Kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng xác định trên thùng xe có 96 lồng gà, trọng lượng gần 3 tấn; 18 thùng chứa gần 1 tấn nầm động vật.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Hà Văn Bích (SN 1973) và phụ xe Nguyễn Văn Thành (SN 1982), đều ở thôn Lược, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên. Theo lái xe Bích : Số hàng trên được một người tên là Nguyễn Văn Dũng (ở xóm Hạc, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) thuê chở xuống chợ gia cầm Hà Vĩ (huyện Thường Tín, Hà Nội) tiêu thụ, đang trên đường vận chuyển bị kiểm tra, bắt giữ. Hiện toàn bộ số hàng được chuyển về trụ sở Đội QLTT số 11 - Chi Cục QLTT Hà Nội chờ tiêu hủy theo quy định.