Indonesia mất quyền chủ nhà, Việt Nam vẫn số 1 Đông Nam Á ở U20 World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Indonesia không còn suất đặc cách dự U20 World Cup 2023, vì thế, Việt Nam tiếp tục là đại diện Đông Nam Á xuất sắc nhất tại giải đấu này, ít nhất thêm 2 năm nữa.

FIFA vừa chính thức tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia vì những vấn đề liên quan tới chính trị, ở thời điểm chỉ cách ngày khai mạc chưa đầy hai tháng.

Quyết định này đồng nghĩa U20 Indonesia mất suất đặc cách dự vòng chung kết World Cup dành cho chủ nhà (đội bóng này trước đó không vượt qua được vòng loại khu vực châu Á) và tham vọng vượt thành tích của Việt Nam cũng phá sản theo.

Việt Nam trong trận hoà lịch sử 0-0 trước New Zealand tại World Cup U20 năm 2017

Việt Nam trong trận hoà lịch sử 0-0 trước New Zealand tại World Cup U20 năm 2017

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir sau cuộc làm việc với HLV trưởng Shin Tae-yong đã công bố mục tiêu đưa U20 Indonesia vượt qua vòng bảng World Cup U20 năm 2023.

Nếu thành công, đây sẽ là thành tích tốt nhất của một đại diện Đông Nam Á tại giải.

Trong lịch sử World Cup U20, có 4 quốc gia Đông Nam Á từng tham dự là Việt Nam (năm 2017), Myanmar (2015), Malaysia (1997) và Indonesia (năm 1979). Tuy nhiên chưa có đội bóng nào vượt qua vòng bảng.

U20 Việt Nam là đội có thành tích tốt nhất khu vực, với 1 điểm giành được tại vòng đấu bảng năm 2017 (hoà New Zeland 0-0). Ba đội còn lại là Indonesia (1979), Myanmar (2015) và Malaysia (1997) đều thua cả 3 trận vòng bảng.

Muốn vượt cột mốc 1 điểm của U20 Việt Nam, các đại diện Đông Nam Á sẽ phải chờ ít nhất 2 năm nữa khi U20 World Cup bước sang lần tổ chức thứ 24.