FAT bị phạt 20 tỉ đồng, các đội tuyển Thái Lan lâm nguy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu không chấp hành án phạt tiền 32 triệu baht (20 tỉ đồng) đúng thời hạn như toà tuyên án, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) có thể bị phong toả tài khoản và đối tượng ảnh hưởng đầu tiên là các đội tuyển.

Tờ Matichon (Thái Lan) cho biết, Toà án hành chính tối cao Ubon Ratchathani vừa tuyên phạt FAT phải trả lại quyền lợi cho CLB Isan United và bồi thường thiệt hại cho Isan United với số tiền 32 triệu bạt (khoảng 20 tỉ đồng).

Trước đó ngày 28-2-2013, FAT cho rằng CLB Isan United làm giả tài liệu nên đã buộc đội bóng này phải trở lại tên cũ là Sisaket, đồng thời "treo" vô thời hạn suất dự giải vô địch quốc gia.

Chủ tịch FAT Somyot đau đầu trước bài toán chi trả bồi thường 20 tỉ đồng cho Isan United (Ảnh: Matichon)

Chủ tịch FAT Somyot đau đầu trước bài toán chi trả bồi thường 20 tỉ đồng cho Isan United (Ảnh: Matichon)

CLB Isan United không phục, đâm đơn kiện và sau gần 10 năm theo đuổi, họ được toà xử thắng.

Theo Matichon, FAT sẽ phải thanh toán tiền phạt 20 tỉ đồng cho CLB Isan United trong vòng 60 ngày kể từ khi toà tuyên án.

Tờ báo phân tích, có 2 cái khó cho FAT lúc này. Một là, buộc phải trả lại quyền dự giải vô địch quốc gia cho Isan United, nhưng sẽ bắt đầu từ đâu khi đội bị cắt suất cách đây đã 9 năm ?!

Hai là, nếu không bồi thường 20 tỉ đồng trong 60 ngày, các nguồn tiền của FAT như tiền FIFA, AFC hỗ trợ, tiền bán bản quyền phát sóng, tài trợ... sẽ bị phong tỏa, không thể chi trả lương nhân viên, đặc biệt là chi cho hoạt động các đội tuyển quốc gia.

"Đây rõ ràng là một câu chuyện hài hước, khi Chủ tịch đương nhiệm Somyot sẽ phải cúi đầu trả nợ cho một vụ kiện trong quá khứ không phải do mình gây ra", Matichon bình luận.

Cũng theo tờ báo này, trước đó ban lãnh đạo đương nhiệm FAT đã phải trả nợ cho Cục Doanh thu Thái Lan số tiền là 131 triệu baht (83 tỉ đồng) vì không nộp thuế giai đoạn 2007-2012. Mới hơn, 109 CLB chuyên nghiệp Thái Lan đang đòi FAT phải giải ngân tổng số tiền 36 tỉ đồng hỗ trợ còn nợ.

Việc phải gánh các khoản nợ trong bối cảnh vừa trải qua 2 năm dịch Covid-19 khiến tài chính FAT cạn kiệt, không thể thuê HLV ngoại cho U23 Thái Lan.