Bị thúc vô địch SEA Games, U23 Thái Lan vội vã bổ nhiệm HLV trưởng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa bổ nhiệm tuyển thủ Tawan Sripan làm HLV trưởng U23 Thái Lan chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5-2023.
Cựu tuyển thủ Thái Lan - Tawan Sripan sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan

Cựu tuyển thủ Thái Lan - Tawan Sripan sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan

Động thái này của FAT khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó, Chủ tịch FAT - Somyot khẳng định không cần phải vội vã thuê HLV vì từ nay tới cuối năm, U23 Thái Lan không tham dự giải đấu nào.

Thế nhưng ngay sau phát biểu đó, Quyền Thủ tướng Thái Lan - Prawit Wongsuwan trong cuộc họp với ngành thể thao chuẩn bị cho SEA Games 32 đã yêu cầu hai đội tuyển bóng đá nam, nữ phải giành huy chương Vàng.

"Nếu không hoàn thành chỉ tiêu này, lãnh đạo FAT sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ", tờ Thairath cho hay.

Ở hai kỳ SEA Games gần nhất, bóng đá Thái Lan đều thất bại mục tiêu Vàng trước đại diện của Việt Nam. Vì thế, FAT rất muốn đưa đội nhà trở lại ngôi số 1 Đông Nam Á nhưng cũng cảm nhận được khó khăn, thách thức.

Có lẽ, đó là lý do khiến FAT vội vã bổ nhiệm HLV Tawan Sripan làm HLV trưởng để có người đi các sân theo dõi, tuyển chọn lực lượng, đồng thời có thể bố trí một đợt tập trung ngắn hạn cho U23 Thái Lan trong giai đoạn còn lại của năm 2022.

Năm 2023 sẽ rất bận rộng với thầy trò HLV Tawan Sripan khi U23 Thái Lan dự một loạt giải đấu quan trọng như SEA Games, vòng loại châu Á, ASIAD, vòng loại Olympic... và nhận chỉ tiêu thành tích rất cao. Đây là áp lực lớn dành cho ông Tawan Sripan, người lần đầu ngồi ghế "thuyền trưởng" một đội tuyển trẻ.

Tawan Sripan sinh năm 1971 là một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Cựu tiền vệ này từng ghi 19 bàn trong 110 lần khoác áo tuyển quốc gia Thái Lan. Trong sự nghiệp thi đấu, Tawan Sripan khoác áo nhiều CLB và từng cùng HAGL vô địch V-League 2004 trong bản hợp đồng 3 năm với đội bóng Việt Nam.