Facebook lên sàn

ANTĐ - Không chỉ giới kinh tế, giới công nghệ thông tin… mà cả nước Mỹ cũng như thế giới đang đón đợi một trong những đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) lớn nhất và được mong đợi nhất trong lịch sử nước Mỹ của mạng xã hội số 1 toàn cầu Facebook.

Ông chủ Mark Zuckerberg với chiêu quảng cáo trên Quảng trường Thời đại ở New York

Tờ “Nhật báo Phố Wall” (The Wall Street Journal) số ra ngày 27-1 chính thức xác nhận mạng xã hội hàng đầu thế giới Facebook sẽ bắt đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) sớm nhất vào ngày 1-2 tới. Thông tin trên tờ nhật báo kinh tế đầy uy tín đã phần nào làm sáng tỏ những đồn đoán lâu nay về thời điểm Facebook lên sàn.

Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và thông lệ tại Mỹ, một doanh nghiệp tư nhân sẽ phải chuyển thành công ty đại chúng thông qua IPO khi có từ 500 cổ đông và có doanh thu từ 100 triệu USD một năm trở lên. Facebook đã đạt được các chỉ tiêu này trong năm 2011 và thậm chí đã vượt xa về doanh thu khi có thu nhập lên tới 4 tỷ USD, giúp công ty vượt qua cả Yahoo trên thị trường kinh doanh trực tuyến.

Tuy nhiên có nhiều lý do khiến Facebook tỏ ra “lừng khừng” trong vấn đề lên sàn chứng khoán. Trước hết, không ít nhà phân tích vẫn khuyên “ông chủ” Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Facebook, chưa nên thực hiện IPO để tránh khỏi sự kiểm soát khá ngặt nghèo của SEC trong khi thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu vẫn chưa khởi sắc.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đã bắt đầu hoài nghi về giá trị thực của các mạng xã hội thời gian gần đây. Sự hoài nghi này xuất phát từ những trường hợp có thể xem là thất bại sau khi lên sàn như cổ phiếu của dịch vụ mua chung để được giảm giá Groupon đã mất tới 42% giá trị chỉ sau có 5 ngày niêm yết hồi tháng 11-2010, hay cổ phần của mạng xã hội doanh nghiệp LinkedIn hiện đã giảm 36% cho dù đã tăng giá khá mạnh ngay sau khi lên sàn vào trung tuần tháng 5-2011…

Song sự hấp dẫn của một mạng xã hội số 1 toàn cầu với lượng truy cập bình quân 137,6 triệu lượt khách hàng/tháng trong năm 2011, bỏ xa mạng xã hội đứng thứ 2 Blogger với 45,5 triệu lượt/tháng, Facebook hứa hẹn là một địa chỉ đầu tư rất hấp dẫn. Theo “Nhật báo Phố Wall”, việc IPO cũng sẽ giúp Facebook huy động được lượng vốn khổng lồ để hiện thực hóa các tham vọng kinh doanh.

Theo tờ báo này, ước tính giá trị IPO của Facebook sẽ là trên 10 tỷ USD và như vậy, giá trị vốn hoá trên thị trường của mạng xã hội này sẽ lên tới 100 tỷ USD, gấp đôi so với các gã khổng lồ thế giới như HP hay 3M, sánh ngang với thương hiệu lừng lẫy như McDonald's (trị giá 101 tỷ USD)… Vì thế, giới kinh tế cho rằng việc   Facebook lên sàn sẽ là một trong những đợt phát hành IPO lớn nhất và được mong đợi nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Nhận thấy cơ hội lớn trong thương vụ này, nhiều tập đoàn ngân hàng - tài chính nổi tiếng của Mỹ như Goldman Sachs, Morgan Stanley… đã tìm cách tiếp cận lãnh đạo Facebook để được làm tư vấn và bảo lãnh phát hành. Trong khi đó cũng có tin rằng Facebook tạm thời chưa thuê chuyên gia tài chính mà tự chuẩn bị bản cáo bạch mô tả kinh doanh cùng với đơn xin IPO.