F-16 Hà Lan chặn đầu máy bay vận tải Nga

ANTĐ -Ngày 13-11, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết, 2 chiến đấu cơ F16 của Hà Lan- một phần của lực lượng NATO tuần tra trên bầu trời các nước Baltic, đã ngăn chặn một máy bay vận tải Ilyushin của Nga, bay gần không phận Estonia và Lithuania. 

F-16 Hà Lan chặn đầu máy bay vận tải Nga ảnh 1Chiến đấu cơ F-16

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hà Lan xác nhận, cuộc ngăn chặn diễn ra vào cuối ngày 12-11, khi chiếc máy bay vận tải Ilyushin đang bay về Nga theo hướng thành phố Kaliningrad. Chiếc Ilyushin bay trong không phận hàng không quốc tế nhưng đã bị chặn lại do bay vào không phận giữa 2 nước Estonia và Lithuania  mà không thông báo kế hoạch bay trước đó.

Về phía mình, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng đã lên tiếng về sự việc này rằng: “Máy bay của chúng tôi đang bay trong không phận hàng không quốc tế. Ilyushin đã bay theo một tuyến đường cố định trên không phận trung lập của biển Baltic phù hợp với các quy định quốc tế về sử dụng không phận. Vì vậy, không có lý do gì mà Hà Lan có thể đưa máy bay đánh chặn nó”.

Tháng trước, Na Uy đã điều F-16 theo dõi 4 máy bay ném bom của Nga, NATO xác nhận họ đã thực hiện hơn 100 vụ ngăn chặn máy bay Nga trong năm nay, trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Moscow về cuộc khủng hoảng Ukraine đang ngày càng leo thang. Đồng thời liên minh này cũng cảnh báo về mức độ hoạt động quân sự của Nga trên bầu trời vùng Baltic đang tăng lên “bất thường”.

Đáp lại những hành động trên của NATO, Tổng thống Nga, Vladimir Putin khẳng định sẽ củng cố và tăng cường thêm sức mạnh của lực lượng vũ trang Nga, vốn đã bị “bỏ bê” do những khó khăn về kinh tế sau sự sụp đổ của Liên Xô. Đồng thời phủ nhận các cáo buộc của NATO về sự xâm lược không phận khu vực Baltic.  

Ngày 13-11, các Bộ trưởng Quốc phòng của Anh, 3 nước vùng Baltic, và 4 nước thành viên của NATO gồm Na Uy Đan Mạnh, Phần Lan và Thụy Điển đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác về tình báo và huấn luyện lực lượng không quân để đối phó với hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Moscow ở Bắc Âu.