Đại biểu Quốc hội: Phải có đối sách cân bằng, phòng thủ chặt chẽ ngăn chặn vi phạm của Trung Quốc ở biển Đông

Đại biểu Quốc hội: Phải có đối sách cân bằng, phòng thủ chặt chẽ ngăn chặn vi phạm của Trung Quốc ở biển Đông

ANTD.VN -Phát biểu thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội chiều 31-10, Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) cho rằng, về lâu dài Việt Nam phải có đối sách cân bằng và phòng thủ chặt chẽ để ngăn chặn sự vi phạm trắng trợn của Trung Quốc trên biển Đông.
Biển Đông vào chương trình nghị sự Thượng đỉnh ASEAN và Đông Á

Biển Đông vào chương trình nghị sự Thượng đỉnh ASEAN và Đông Á

ANTD.VN - Những căng thẳng ở Biển Đông là một trong các chương trình nghị sự nổi bật tại Hội nghị cấp cao ASEAN  và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á diễn ra đầu tháng 11 tới tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), bởi đây là nhân tố đang ảnh hưởng rất lớn tới hòa bình, an ninh, ổn định và môi trường đầu tư, kinh doanh của cả khu vực.
Không để những việc làm sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông tái hiện

Không để những việc làm sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông tái hiện

ANTD.VN - Cuối cùng thì nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 cũng đã phải rời khỏi vùng biển của Việt Nam. Đây là thời điểm chúng ta nhìn lại để thấy rõ thêm những việc làm sai trái, coi thường luật pháp quốc tế cũng như âm mưu lâu dài độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. 
Nhận diện "đạo quân hàng hải" hung hăng phục tùng cho tham vọng phi pháp độc chiếm  Biển Đông

Nhận diện "đạo quân hàng hải" hung hăng phục tùng cho tham vọng phi pháp độc chiếm Biển Đông

ANTD.VN - Cùng với những hành động bất chấp chủ quyền các bên liên quan và luật pháp quốc tế nhằm hiện thực hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông theo yêu sách đơn phương “đường lưỡi bò 9 đoạn”, Trung Quốc còn tiến hành các hoạt động khai thác tận diệt cũng như bồi đắp trái phép làm hủy diệt nguồn thủy sản trong vùng biển này với “đạo quân hàng hải” áp đảo là những tàu cá công suất lớn,  ngày càng hung hăng.
Điểm yếu chí mạng của Trung Quốc trên Biển Đông

Điểm yếu chí mạng của Trung Quốc trên Biển Đông

ANTD.VN - Dùng vũ lực chiếm đóng trái phép, ồ ạt xây dựng các đảo và thực thể thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thành căn cứ quân sự quy mô lớn hòng đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông. Song chính những “bàn đạp quân sự” này lại trở thành “Gót chân Asin” (Gót chân Achilles), điểm yếu chí mạng của Trung Quốc trên Biển Đông.
[Info] Tuần dương hạm Varyag cực mạnh của Nga tới Biển Đông

[Info] Tuần dương hạm Varyag cực mạnh của Nga tới Biển Đông

ANTD.VN - Varyag là một trong những tuần dương hạm tên lửa mạnh nhất thế giới hiện nay. Tàu được trang bị hệ thống vũ khí có thể tiêu diệt cả nhóm tàu sân bay, Varyag chính là ngôi sao sáng của hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Hiện chiến hạm này được Nga điều tới Biển Đông để tham gia diễn tập với hải quân Thái Lan.

[ẢNH] 13 "chiến thần"F-35B của Mỹ đang quần đảo trên biển Đông

[ẢNH] 13 "chiến thần"F-35B của Mỹ đang quần đảo trên biển Đông

ANTD.VN - Tàu đổ bộ tấn công LHA-6 America tối tân nhất của hải quân Mỹ mang theo 13 chiến đấu cơ F-35B khi nó đang tiến hành một cuộc tập trận tại biển Đông. Việc mang theo những chiến đấu cơ cực mạnh này cho thấy quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ tự do hàng hải tại vùng biển quốc tế này.
"Biểu tượng" phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông

"Biểu tượng" phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông

ANTD.VN - Những hòn đảo và thực thể mà Trung Quốc bất chấp chủ quyền của các bên liên quan, bất chấp luật pháp quốc tế dùng vũ lực chiếm đóng trái phép trên Biển Đông hoàn toàn không giúp họ đòi chủ quyền, trái lại còn là những “biểu tượng” cho sự vi phạm luật pháp quốc tế của họ.
Trung Quốc "nói một đằng, làm một nẻo" ở Biển Đông

Trung Quốc "nói một đằng, làm một nẻo" ở Biển Đông

ANTD.VN - Trung Quốc ngoài miệng luôn nói tôn trọng chủ quyền các quốc gia khác, ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, song hành động trên thực tế lại hoàn toàn trái ngược, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của các bên liên quan, bất chấp luật pháp quốc tế để ráo riết quân sự hóa hòng thực hiện bằng được tham vọng độc chiếm bằng được Biển Đông.
Sức mạnh đồng thuận của "bó đũa" ASEAN và EU để đối phó với tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Sức mạnh đồng thuận của "bó đũa" ASEAN và EU để đối phó với tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc

ANTD.VN - Những diễn biến phức tạp trên thực địa ở Biển Đông, đặc biệt là các việc tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tiếp tục gây quan ngại và phản ứng mạnh của dư luận quốc tế.
Những việc làm không như tuyên bố của Trung Quốc liên quan đến Biển Đông

Những việc làm không như tuyên bố của Trung Quốc liên quan đến Biển Đông

ANTD.VN - Mới đây, phát biểu tại họp báo, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định mong muốn giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua đối thoại, đàm phán và các hành động thiết thực. Thế nhưng, những việc làm trên thực tế của Trung Quốc thường không như tuyên bố. 
Bộ Ngoại giao thông tin về phản hồi của các nước ASEAN đối với vấn đề Biển Đông

Bộ Ngoại giao thông tin về phản hồi của các nước ASEAN đối với vấn đề Biển Đông

ANTD.VN - Chiều 17-10-2019, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc "khi Việt Nam nêu diễn biến hiện nay trên Biển Đông tại Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN – Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 18 diễn ra tại Đà Lạt vào ngày 15-10-2019, các nước ASEAN đã phản hồi như thế nào?".
Vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh hưởng tiêu cực tới hòa bình và an ninh khu vực

Vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh hưởng tiêu cực tới hòa bình và an ninh khu vực

ANTD.VN - Ngày 15-10, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về Thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 18. Hội nghị nhất trí cần tiếp tục nỗ lực bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC, trong đó cần ưu tiên triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin, hợp tác xử lý những thách thức chung.
Ngoại trưởng Philippines kêu gọi tẩy chay DreamWorks vì bộ phim có "đường 9 đoạn"

Ngoại trưởng Philippines kêu gọi tẩy chay DreamWorks vì bộ phim có "đường 9 đoạn"

ANTD.VN - “Hãy kêu gọi một cuộc tẩy chay toàn cầu tất cả các sản phẩm của Dreamworks từ đây về sau”, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Locsin Teodoro Locsin Jr viết trên Twitter tối 15-10 sau khi bộ phim hoạt hình DreamWorks được trình chiếu có hình ảnh bản đồ mô tả “đường 9 đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông.