- Ukraine vẫn nhận đủ 50 tỷ euro hỗ trợ tài chính từ EU bất chấp Hungary phủ quyết?
- Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi NATO, EU hỗ trợ nhiều mặt
- Hy Lạp cân nhắc chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine
![]() |
EU đang có lập trường thận trọng về việc tịch thu và sử dụng tài sản của Nga |
EU đã phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 210 tỷ euro (gần 230 tỷ USD), như một phần của lệnh trừng phạt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Số tài sản này dự kiến sẽ mang lại tiền lãi hàng năm trị giá khoảng 2,7 đến 3,2 tỷ USD.
Ngày 20-3, Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, đã đề xuất kế hoạch dùng tiền lãi từ tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraine, cho các quốc gia thành viên.
Theo đề xuất, 90% doanh thu sẽ được phân bổ để viện trợ cho quân đội Ukraine. 10% sẽ được sử dụng để giúp tái thiết đất nước và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng.
Các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về đề xuất này tại cuộc họp thượng đỉnh bắt đầu vào ngày 21-3.
Mỹ thể hiện mong muốn tịch thu và sử dụng tài sản của Nga nhưng EU đang có lập trường thận trọng. Pháp, Đức và các thành viên khác được cho là đang đặt câu hỏi về tính hợp pháp của động thái này. Các nước cũng bày tỏ lo ngại bị Nga trả đũa.