Hy Lạp cân nhắc chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hy Lạp đang cân nhắc chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine, sau khi Thủ tướng nước này Kyriakos Mitsotakis tới Odesa cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và chứng kiến thành phố này bị tên lửa Nga tấn công.
Hệ thống phòng không S-300

Hệ thống phòng không S-300

Truyền thông Hy Lạp mới đây đưa tin, Hy Lạp có thể cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không S-300PMU-1 nếu nước này có được hệ thống MIM-104 Patriot tiên tiến do Mỹ sản xuất.

Athens đã cung cấp xe chiến đấu bộ binh và vũ khí cỡ nhỏ cho Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2-2022.

Danh sách vũ khí tiên tiến mà các nước ban đầu từ chối Ukraine rất dài, bao gồm chiến đấu cơ F-16, xe tăng M1 Abrams và tên lửa ATACMS.

Tờ Ekathimerini của Hy Lạp cho rằng nước này đang xem xét việc chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine từ kho dự trữ trên đảo Crete. Trong thời gian gần đây, đã có nhiều cuộc thảo luận về việc hoán đổi các hệ thống phòng không hiện có của Hy Lạp bằng các hệ thống của Mỹ.

Ukraine chắc chắn sẽ hoan nghênh bất kỳ sự chuyển giao tiềm năng nào vì lực lượng phòng không của nước này đang phải chịu áp lực cực lớn trước các cuộc oanh tạc không ngừng của Nga.

Mỹ, Đức và Hà Lan đã cung cấp cho Ukraine tên lửa Patriot. Quốc gia này được cho là đã bắn hạ thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal và một số máy bay quân sự của Nga.