Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi NATO, EU hỗ trợ nhiều mặt

ANTĐ - Trước tình hình ngày càng xấu đi ở miền đông, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đã kêu gọi NATO và Liên minh châu Âu cung cấp hỗ trợ quân sự cho quân đội nước này để chiến đấu với lực lượng ly khai thân Nga.

Cuộc xung đột kéo dài 4 tháng ở miền đông Ukraine đã đạt đến giai đoạn quan trọng. Hôm 16-8 một lãnh đạo ly khai cho biết, dân quân đã được đào tạo và nhận các thiết bị quân sự mới từ Nga, đồng thời quân nổi dậy sẽ khởi động một chiến dịch phản công lớn chống lại lực lượng chính phủ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài phát thanh Deutschlandfunk của Đức, Ngoại trưởng Ukraine Klimkin nói rằng EU và NATO cần xem xét những gì họ có thể làm ở Ukraine nếu quy tắc bị phá vỡ, cụ thể là việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 và hành động hiện giờ của Nga ở Donetsk và Luhansk.

Ngoại trưởng Ukraine Klimkin

"Đây là một câu hỏi thực sự khó khăn đối với Liên minh châu Âu và NATO: Họ có thể làm gì nếu một cuộc chiến tranh thực sự xảy ra? Và khi họ nói "Chúng tôi không thể làm được gì nhiều trong tình hình ở miền đông" thì chúng tôi có quyền đặt câu hỏi tiếp theo: “Liệu sau này, EU và NATO có thể được xem là một đối tác của Ukraine?”, ông Klimkin nói.

Khi được hỏi liệu Ukraine có kêu gọi Liên minh châu Âu và NATO giúp đỡ viện trợ quân sự, ông cho biết: "Vâng, tất nhiên chúng tôi cần viện trợ quân sự bởi vì nếu chúng tôi nhận được khoản viện trợ này, quân đội của chúng tôi sẽ mạnh và hành động dễ dàng hơn rất nhiều”.

Không chỉ về quân sự, vị ngoại trưởng Ukraine nói rằng nước này cũng đang phải đối mặt với khó khăn về kinh tế và tài chính nên mọi giúp đỡ bây giờ đều cần thiết, những khoản viện trợ đó sau này Kiev sẽ hoàn trả lại xứng đáng.

Ông Klimkin cho biết, Ukraine sẽ "chiến đấu đến giây phút cuối cùng" cho Crimea, Donetsk và Luhansk. Trả lời báo chí về câu hỏi tại sao Kiev không tuyên bố tình trạng chiến tranh, Ngoại trưởng Ukraine nói rằng điều đó sẽ làm trầm trọng thêm điều kiện cuộc sống của người dân, đồng thời dẫn đến việc một số điều luật sẽ không còn được áp dụng.