Ép nhân viên giao hàng vào nhà nghỉ, khống chế cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lấy lý do nhân viên giao hàng chụp ảnh không xin phép, Nguyễn Thị Nguyệt đã ép người phụ nữ này lên phòng nghỉ, đánh đập, đe dọa cướp 18 triệu đồng.

Ngày 26-6, Cơ quan CSĐT - CAH Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Nguyệt (SN 2002) trú tại xã Định Hải, huyện Yên Định để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, chiều 15-6, chị P.T.H. là nhân viên giao hàng đến nhà nghỉ H.C ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định giao hàng cho Nguyệt. Trong lúc giao nhận hàng, chị H có chụp ảnh Nguyệt để xác nhận khách đã nhận hàng theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt

Đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt

Bất ngờ, Nguyệt nổi nóng, chửi bới chị H vì đã chụp ảnh mà chưa xin phép, đồng thời ép chị H lên phòng nghỉ để nói chuyện.

Tại đây, Nguyệt chửi bới, đánh đập và đe dọa rạch mặt chị H. Sau đó, Nguyệt đã lấy 8 triệu đồng tiền mặt trong người nạn nhân. Ngoài ra, Nguyệt còn sử dụng điện thoại của chị H chuyển khoản 10 triệu đồng sang tài khoản khác.

Cướp tiền xong, Nguyệt nhanh chóng di chuyển đến TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để lẩn trốn, nhưng bị lực lượng Công an huyện Yên Định bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan Công an, Nguyệt đã khai nhận do cần tiền chi tiêu cá nhân, nên nảy ý định cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được CAH Yên Định điều tra, xử lý theo quy định.