Ép "con nợ" ký giấy bán xe trừ nợ không được quay sang cướp

ANTD.VN - Ép "con nợ" ký giấy bán xe trừ nợ không được, Tùng và Cường lao vào đấm đá rồi cướp chiếc xe Dream của "con nợ"…

Đối tượng Tùng (áo xanh) và Cường hiện đang bị cơ quan CSĐT, CAH Hoài Đức tạm giam để phục vụ công tác điều tra

Ngày 24-8, cơ quan CSĐT, CAH Hoài Đức, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Xuân Tùng (SN 1990) và (SN 1993), cùng ở thôn 6, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, anh Cao Xuân Chính (SN 1999, ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức) nợ Lê Xuân Tùng 8 triệu đồng. Từ tháng 4-2016, Tùng thường xuyên rủ Nguyễn Công Cường đến nhà Chính để đòi nợ nhưng không được.

Khoảng 17h ngày 12-8, biết anh Chính có chiếc xe máy Dream nên Tùng chuẩn bị sẵn một mẫu giấy bán xe rồi đến chỗ làm việc của anh Chính ở KCN An Khánh, huyện Hoài Đức với mục đích ép Chính ký giấy bán xe trừ nợ.

Tại đây, Tùng đòi tiền nợ thì Chính trả lời chưa có. Thấy vậy, Tùng yêu cầu Chính đến quán bia tại thôn Vân Lũng, xã An Khánh để nói chuyện. Tại quán bia, Tùng gọi điện cho Cường đến với mục đích gây sức ép buộc Chính phải ký vào giấy bán xe và giao xe cho Tùng.

Thấy Cường đến, Tùng đưa mẫu bán xe yêu cầu Chính tự ghi để trừ nợ số tiền đã vay nhưng anh Chính không đồng ý. Do tại quán bia có đông người nên Tùng thanh toán tiền  và yêu cầu anh Chính chở Cường đến nơi khác giải quyết chuyện nợ nần.

Khi  đến ngã ba thôn Yên Lũng, xã An Khánh thấy vắng người, Tùng yêu cầu Chính dừng xe, tiếp tục ép ký giấy bán nhưng anh Chính nhất quyết không ký thì Tùng nhảy vào tát, còn Cường túm tóc chửi đấm đá Chính.

Bị đánh, anh Chính vừa chống cự vừa bỏ chạy vào nhà một người dân ở gần đó. Thấy Chính bỏ chạy, Tùng liền mang chiếc xe máy Dream, BKS: 30N6 – 6335 của anh Chính về giấu ở cửa hàng sửa chữa xe máy của mình tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Sự việc trên đã được anh Chính làm đơn trình báo cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan CSĐT, CAH Hoài Đức đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành triệu tập Lê Xuân Tùng và Nguyễn Công Cường đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Tùng và Cường khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 13-8, cơ quan CSĐT đã thu giữ chiếc xe máy của anh Chính. Qua định giá, chiếc xe máy của anh Chính có trị giá 15 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.