Edward Snowden được cấp hộ chiếu quốc tế

ANTĐ - Tổ chức phi chính phủ World Service Authority (WSA) cho biết, họ đã cấp hộ chiếu công dân thế giới cho cựu nhân viên phụ trách kỹ thuật Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden, mở ra hy vọng cho “người thổi còi” rời khỏi nước Nga đến quốc gia muốn tị nạn.

Được biết, đã có 180 quốc gia và vùng lãnh thổ chấp nhận hộ chiếu này và ít nhất đã có 1 lần đóng dấu hay dán thị thực xuất nhập cảnh vào hộ chiếu, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Israel. Tính đến nay WSA đã cấp khoảng 2,5 triệu hộ chiếu cho nhiều công dân trên toàn thế giới. WSA cho biết thêm, mẫu hộ chiếu mà họ đã và đang cấp được Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) công nhận, vì vậy những ai sở hữu hộ chiếu này có thể di chuyển bằng máy bay một cách hợp pháp. 

Trong những nước mà Snowden đã gửi đề nghị được tị nạn, Ecuador là quốc gia luôn sẵn sàng cho Snowden tị nạn với điều kiện “người thổi còi” phải có mặt tại Ecuador hoặc tại Đại sứ quán của quốc gia này ở nước ngoài.