Đường phố đông đúc, Cảnh sát giao thông Hà Nội tất bật trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hộiĐường phố đông đúc, Cảnh sát giao thông Hà Nội tất bật trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hộiĐường phố đông đúc, Cảnh sát giao thông Hà Nội tất bật trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hộiĐường phố đông đúc, Cảnh sát giao thông Hà Nội tất bật trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hộiĐường phố đông đúc, Cảnh sát giao thông Hà Nội tất bật trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hộiĐường phố đông đúc, Cảnh sát giao thông Hà Nội tất bật trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hộiĐường phố đông đúc, Cảnh sát giao thông Hà Nội tất bật trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hộiĐường phố đông đúc, Cảnh sát giao thông Hà Nội tất bật trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hộiĐường phố đông đúc, Cảnh sát giao thông Hà Nội tất bật trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hộiĐường phố đông đúc, Cảnh sát giao thông Hà Nội tất bật trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hộiĐường phố đông đúc, Cảnh sát giao thông Hà Nội tất bật trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội

Đường phố đông đúc, Cảnh sát giao thông Hà Nội tất bật trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội

ANTD.VN - Ngay từ sáng sớm ngày 23-4, lưu lượng phương tiện tham gia trên các tuyến đường của Thủ đô đã tăng đột biến so với những ngày trước đó. Việc nới lỏng giãn cách xã hội trên cả nước và Thủ đô, các hoạt động kinh doanh, sản xuất đang dần quay lại quỹ đạo như trước, đã tạo nên sắc khí rộn ràng, vui tươi trong nhân dân. Lực lượng CSGT Thủ đô cũng căng mình điều tiết phân luồng giao thông trong ngày đầu "mở" giãn cách xã hội.