
Đại diện thường trực Nga tại NATO, Alexander Grushko
Về phía mình, Nga cho biết việc NATO tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu sẽ làm gia tăng căng thẳng. Giải thích cho việc này ông Grushko nói rằng “Chúng tôi quan ngại về điều này vì nhiều lý do, nhưng lý do trước hết là không có cơ sở gì để NATO phải gia tăng các hoạt động quân sự của mình tại đây”.
Hôm 4 và 5-9, Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại thị trấn Newport, xứ Wales (Anh), với sự tham gia của 60 nhà lãnh đạo thế giới. Chương trình nghị sự sẽ tập trung thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, mối quan hệ NATO với Nga, việc quân Mỹ rút khỏi Afghanistan, tăng cường phòng thủ tập thể của liên minh quân sự này. Ngoài ra, các cuộc thảo luận cũng sẽ bàn thảo về các hoạt động của chiến binh thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.
Mặc dù, phần lớn các chủ đề liên quan trực tiếp đến Nga song Nga lại là nước không được mời tham gia hội nghị. Như giải thích của một số nguồn tin từ trụ sở của Liên minh, việc tham gia của phái đoàn Nga tại hội nghị thượng đỉnh tháng 9 của tổ chức được cho là “không thích hợp”.