TP.HCM:

Đường dây buôn bán động vật quý hiếm dạng “khủng”

ANTĐ - Thấy việc mua bán động vật và sản phẩm từ động vật hoang dã dễ dàng mà thu lợi rất cao nên Hà Văn Ngà kiếm mua hàng từ nhiều nơi để bán lại. Ngà còn tích trữ tại nhà lượng lớn xương hổ, xương gấu, ngà voi, đuôi voi, sừng bò tót… để bán dần.

Ngày 13/9/2012, cấp sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên phạt các bị cáo Hà Văn Ngà (SN 1971, ngụ quận 12, TP.HCM) 2 năm tù (án treo), Nguyễn Lê Hướng (SN 1972, ngụ Hà Tĩnh) 9 tháng tù (án treo) và bị cáo Bàng Tiến Quân (SN 1974, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) 8 tháng 24 ngày tù giam (bằng thời gian tạm giam) cùng về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Hà Văn Ngà (áo trắng) và Bàng Tiến Quân (áo xanh) bị dẫn giải ra xe đặc chủng

Theo nguồn tin từ người dân, sáng 13/12/2011, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an TP.HCM, đã phát hiện Bàng Tiến Quân đang điều khiển xe gắn máy vận chuyển 9,4 kg xương động vật, đi về hướng đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp nên đã chặn bắt. Sau khi lấy lời khai từ Quân, cơ quan công an đã mở rộng điều tra, khám xét những căn nhà thuộc sở hữu của Ngà.

Tang vật thu tại nhà Hà Văn Ngà

Tại đây, số lượng lớn xương của động vật hoang dã quý hiếm được ưu tiên bảo vệ cùng một số sản phẩm động vật thông thường khác được thu giữ. Trong đó, số lượng động vật tươi sống được bảo quản trong hai tủ đông lạnh, số còn lại đựng trong 18 bao và 4 thùng giấy caton ngoài ra còn có hai con hổ ngâm trong bình rượu.

Qua truy xét, cơ quan điều tra còn tìm ra Nguyễn Lê Hướng cũng liên quan đến vụ việc khi đã thực hiện việc mua bán ngà voi, đuôi voi với tổng giá trị lên đến 123 triệu đồng.