Được rủ đi đánh nhau, “xe ôm” mang súng colt thị uy

ANTĐ - Lái “xe ôm” với khẩu súng colt bên trong có 4 viên đạn chưa kịp sử dụng đã bị công an phát hiện, bắt giữ.

Sáng nay 11-12, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Dương Đức Tiến (SN 1982) ở đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP Nam Định về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, Tiến đi từ Nam Định lên Hà Nội làm “xe ôm” ở khu vực phường Trung Hòa. Tại đây, Tiến có quen biết với một đối tượng tên là Phụng, chuyên làm nghề chở gái mại dâm phục vụ cho các nhà nghỉ, quán karaoke.

Ngày 9-12, Phụng kể chuyện với Tiến có một nhóm đối tượng đang có ý định thanh toán bạn của mình, nhờ Tiến giúp đỡ. Sẵn có khẩu súng colt lúc nào cũng mang theo trong người, nghe vậy Tiến bằng lòng ngay.

Khoảng 23h cùng ngày, cả hai đến khi vực đường Nguyễn Thị Định nhưng không thấy bạn bè của Phụng bị hành hung. Đang chuẩn bị quay về, cả hai đã bị tổ công tác của Trung đoàn CSCĐ kiểm tra. Lợi dụng lúc nhốn nháo, Phụng đã bỏ chạy, đối tượng Tiến đã bị bắt giữ cùng khẩu súng bên trong có 4 viên đạn.

Tiến khai nhận ban đầu mua khẩu súng trên tại Lạng Sơn.

Vụ việc vẫn đang được làm rõ.