Được giao trông cửa hàng, "tiện tay" trộm cắp 7 chiếc điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lợi dụng mọi người ngủ say, nam thanh niên được giao trông cửa hàng đã trộm cắp 7 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.
Đối tượng Nguyễn Văn Bằng

Đối tượng Nguyễn Văn Bằng

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Bằng (SN 2002) trú tại xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, vào cuối tháng 12/2021, Bằng làm nhân viên giao hàng tại cửa hàng Hải sản trên phố Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.

Quá trình sinh hoạt tại cửa hàng, đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Rạng sáng ngày 10/01/2022, lợi dụng lúc mọi người ngủ say, Bằng đã lấy trộm 7 chiếc điện thoại của chủ quán và nhân viên nghỉ tại đây. Sau đó, đối tượng bỏ trốn về thành phố Thanh Hoá và bán 4 chiếc điện thoại được 9 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ Bằng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp 3 chiếc điện thoại iPhone cùng 4.650.000 đồng. Được biết, Bằng từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.