Dùng xe tải trộm trâu đem đi bán

ANTĐ - Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thi (33 tuổi) và Phạm Ngọc Vượng (32 tuổi) cùng trú tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn về hành vi “trộm tài sản”.

Trước đó,  ngày 17-2, trong cuộc nhậu Thi bàn với Vượng kế hoạch trộm trâu đem đi bán để lấy tiền tiêu xài và được Vượng đồng ý. Đêm khuya cùng ngày, Thi đi bộ đến nhà anh Giản Tư Thanh - bạn thân, trú cùng xóm với Thi. Khi thấy hàng xóm xung quanh đã tắt đèn đi ngủ, Thi vào mở cửa chuồng trâu dắt trộm con trâu đực khoảng 3 năm tuổi của gia đình anh Thanh. 

Cùng thời điểm đó, Vượng mượn xe ô tô tải và lái đến điểm hẹn từ chiều với Thi. Sau đó, cả hai nhanh chóng lùa trâu lên xe ôtô chở xuống huyện Diễn Châu đem bán với giá 27,5 triệu đồng. Khi cầm được tiền, Thi đưa lại cho người mua 2 triệu đồng, chia cho Vượng 11,5 triệu đồng, số còn lại Thi lấy giữ tiêu xài. Sáng hôm sau, gia đình anh Thanh phát hiện nhà bị mất con trâu nên đã báo công an CAH Nghĩa Đàn nhanh chóng làm rõ thủ phạm là Nguyễn Minh Thi và Phạm Ngọc Vượng.

Tại cơ quan công an, Thi khai nhận thêm trong thời gian qua đã cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ trộm tài sản khác trên địa bàn. Tang vật thu giữ gồm 1 con trâu là vật chứng vụ án, 1 ôtô là phương tiện vận chuyển. Công an huyện Nghĩa Đàn đang tiếp tục điều tra luật.