Dừng xe, kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với gần 1.000 lái xe ô tô ban đêm

ANTD.VN - Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), CATP Hà Nội cho biết, trong một ca làm nhiệm vụ, tổ công tác dừng xe, kiểm tra định tính với gần 1.000 lái xe ô tô. Tuy nhiên, chỉ 1 trường hợp bị phát hiện có “cồn” trong cơ thể.

Triển khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và CATP Hà Nội, thời gian qua, bên cạnh công tác xử lý, lực lượng CSGT Thủ đô đã tăng cường các biện pháp, giải pháp, tập trung tuyên truyền khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” đến từng người dân.

Lực lượng CSGT kiểm tra định tính đối với người điều khiển phương tiện

Lực lượng CSGT kiểm tra định tính đối với người điều khiển phương tiện

“Không chỉ tuyên truyền qua mạng xã hội, các phương tiện truyền thông đại chúng, tổ dân phố… mà từ chính những lái xe khi được lực lượng CSGT kiểm tra. Điều này vừa mang tính răn đe, vừa tạo sự lan tỏa, mỗi người sẽ giống như một tuyên truyền viên để nâng cao hiệu quả của kế hoạch.

Ví dụ, một thành viên trong gia đình bị kiểm tra nồng độ cồn, dù có hay không vi phạm thì thông tin sẽ được chia sẻ với anh em, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, cảnh báo những người xung quanh không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn và các chất kích thích, dù chỉ để tránh bị xử phạt thì cũng mang lại lợi ích chung, hạn chế rủi ro TNGT do người điều khiển vi phạm nồng độ cồn gây ra” - Đại úy Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 1 phân tích.

Tất cả các trường hợp được xác định có "cồn" bằng phương pháp định tính sau đó sẽ được đo bằng thiết bị chuyên dụng

Tất cả các trường hợp được xác định có "cồn" bằng phương pháp định tính sau đó sẽ được đo bằng thiết bị chuyên dụng

Theo Chỉ huy đơn vị, khung giờ tập trung kiểm tra, xử lý của các tổ công tác là từ 13h-14h và 17h-24h đêm. Để đạt hiệu quả công tác, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ dừng xe, kiểm tra định tính bằng phễu đối với các lái xe. Nếu có “cồn”, máy sẽ cho thông báo, sau đó, CSGT sử dụng ống đo chuyên dụng để cho ra chỉ số vi phạm chính xác, từ đó có căn cứ xử lý.

Ghi nhận tối 3-10, tổ công tác đã dừng, kiểm tra đối với gần 1.000 lái xe ô tô, tuy nhiên chỉ phát hiện 1 trường hợp duy nhất được xác định vi phạm nồng độ cồn. Điều này cho thấy, người dân đã dần thay đổi tư duy, nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT và đây cũng là kết quả sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng CSGT Thủ đô.

Thanh niên này được xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg/lít khí thở

Thanh niên này được xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg/lít khí thở

“Vi phạm đối với lái xe ô tô giảm rõ rệt, song, vẫn còn tình trạng người dân uống rượu, bia điều khiển xe máy ra đường, đa phần trong độ tuổi trên dưới 50 tuổi. Các bác hầu như là người dân sinh sống trên địa bàn, thông thuộc các ngõ ngách nên tìm cách né tránh tổ công tác kiểm tra. Đây cũng là khó khăn của chúng tôi” - Chỉ huy Đội CSGT số 1 thông tin.

Số liệu thống kê cho thấy, từ 15-8 đến 15-9-2023, Đội CSGT số 1 đã xử lý 15 trường hợp lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 5 trường hợp vi phạm vượt mức kịch khung - trên 0,4mg/lít khí thở, 6 trường hợp vi phạm từ 0,25-0,4mg/lít khí thở.

Thời gian tới, cùng với lực lượng 141 và Công an quận Hoàn Kiếm, Đội CSGT số 1 sẽ tiếp tục triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến, khu vực trọng điểm, tập trung kiểm tra đối với các lái xe ô tô.

Hy vọng, với sự vào cuộc đồng bộ cũng như mức xử phạt vi phạm ở mức cao như hiện nay, tình trạng lái xe sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện lưu thông trên đường sẽ sớm chấm dứt, không để TNGT là nỗi ám ảnh của mỗi người dân khi ra đường.