- Chém lìa chân người khác là phạm tội Giết người hay Cố ý gây thương tích?
- Bắt đối tượng côn đồ dùng dao chém người
Theo điều tra ban đầu, chiều 12-7, Hưng đến nhà anh chồng là ông Nguyễn Huy C. (SN 1962; ở đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên) để đón cháu.
![]() |
Bị can Nguyễn Thị Hưng |
Khi đến nơi, Hưng gặp ông C. và vợ là bà Nguyễn Thị B (SN 1964). Sau ít phút nói chuyện bình thường, hai bên xảy ra to tiếng về việc đất đai, mồ mả. Hưng bỏ về trong uất ức.
Chiều hôm sau, Hưng đi mua hơn 5 lít xăng đựng vào can nhựa rồi mang đến nhà ông C. Tới nơi, Hưng dựng xe, để can xăng ngoài sân rồi vào nói chuyện với bà B., lúc này đang bế cháu nội 6 tháng tuổi.
Vờ chuyện trò một lúc, sau đó Hưng ra ngoài sân lấy can xăng mang vào trong nhà. “Hôm nay em và chị sẽ cùng chết”, Hưng tuyên bố rồi đổ xăng ra sàn nhà gần vị trí chiếc võng mà bà B. đang nằm bế cháu rồi châm lửa.
Thực hiện hành vi nguy hiểm xong, Hưng bỏ chạy ra ngoài. Bà B. ôm cháu cũng cố thoát được ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng, rồi được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Tuy nhiên tối hôm đó, cháu bé đã tử vong.
Về phần Nguyễn Thị Hưng, sau khi gây án đã bỏ trốn, và bị người dân cùng lực lượng chức năng tìm thấy khi đang uống nước rửa chén định tự tử tại khu vực gần đường sắt Hà Nội – Lào Cai, thuộc phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.