Dùng súng để giải quyết mâu thuẫn

ANTĐ - Ngày 20-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Duy Lợi (SN 1983, ở tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Dùng súng để giải quyết mâu thuẫn ảnh 1Bị cáo Lợi nghe HĐXX tuyên án

Đêm 21-9-2013, Phạm Mạnh Hải (SN 1992), Nguyễn Thừa Khá (SN 1990), Nguyễn Đức Trung (SN 1991), Nguyễn Duy Khắc Hạnh (SN 1991) đều ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm (nay là phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) cùng Nguyễn Bá Sỹ (SN 1991), ở đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, đến nhà Phạm Tuấn Anh (tức Ty “lợn”, SN 1992, ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) uống rượu. Khoảng 21h cùng ngày, Tuấn Anh rủ nhóm của Hải đến quán cà phê Đức Huy, ở đường Tân Nhuệ uống nước. Đến 22h, nhóm của Hải  ra về, khi đến trước cửa số nhà 133 đường Tân Nhuệ thì xảy ra mâu thuẫn giữa Phạm Mạnh Hải, Nguyễn Thừa Khá, Nguyễn Duy Khắc Hạnh, Nguyễn Bá Sỹ với Nguyễn Đức Trung và Vũ Văn Ngọc (SN 1980, trú tại 98 đường Tân Nhuệ, phường Thụy Phương).

Thấy đánh nhau, Đỗ Duy Lợi (nhân viên hiệu cầm đồ của Ngọc ở 119 đường Tân Nhuệ) chạy ra can ngăn. Do Lợi và Sỹ biết nhau từ trước nên Lợi hẹn Sỹ đến quán cà phê để nói chuyện. Nhận lời, nhóm của Hải quay lại quán cà phê Đức Huy gặp Tuấn Anh kể lại sự việc. Tuấn Anh liền lấy 1 con dao chọc tiết lợn, 3 tuýp sắt đưa cho Sỹ để làm hung khí đánh nhau với nhóm của Ngọc. Cùng thời điểm, Ngọc và Lợi được Lê Quang Cảnh (SN 1993, ở tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương) dùng xe máy chở ra quán cà phê. Ngọc và Cảnh vào quán trước còn Lợi đứng ngoài điện thoại cho Sỹ nhưng Sỹ không nghe máy nên Lợi chở Ngọc về nhà, còn Cảnh đi bộ về sau.

Ngay lập tức, Trung chở Hải mang hung khí đuổi theo Ngọc. Thấy vậy, Lợi dừng xe lại mở cốp lấy khẩu súng Calip 12 và tra đạn vào súng. Khi Trung, Hải, Hạnh, Khá đến, Lợi bắn 1 phát chỉ thiên, khiến Hải giật mình ngã xe. Tiếp tục thị uy, Lợi nạp đạn rồi bắn liên tiếp 2 phát về phía Trung, Hải, Hạnh và Khá. Hậu quả khiến anh Khá bị thương vào chân, còn Hải bị thương ở ngực.

Ngày 22-9-2013, Lợi đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp khẩu súng sử dụng để gây án. Hành vi trên của Đỗ Duy Lợi bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tại phiên tòa hôm qua, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Đỗ Duy Lợi 12 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung cho hai tội là 13 năm tù.