TP.HCM:

Dùng mã tấu chém "tình địch" chết tại chỗ trước quán cà phê đèn mờ

ANTĐ -Anh P.M.T cự cãi, lôi cô gạn gái là tiếp viên quán cà phê đèn mờ ra đường thì bị đối tượng cũng là tiếp viên của quán dùng hung khí chém chết tại chỗ.

Liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại quán cà phê đèn mờ ven Quốc lộ 1A thuộc khu phố 2A, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 như ANTĐ đã thông tin, chiều 28/8 cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang truy bắt hung thủ là Hoàng Nhật Sáng (SN 1983, ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú tỉnh Đồng Nai) để xử lý về hành vi “giết người”. Hiện công an đang truy tìm 2 người có liên quan đến vụ án là 1 phụ nữ tên Trang (là nữ tiếp viên quán cà phê, hiện chưa rõ lai lịch) và Nguyễn Văn Lâm (SN 1990, ngụ tỉnh Nghệ An – là chủ quán cà phê).

Đối tượng Hoàng Nhật Sáng đang bị công an TP.HCM truy bắt về hành vi “giết người”

Kết quả điều tra sơ bộ của đội điều tra truy xét trọng án phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an TP.HCM xác định, Trang là nữ tiếp viên phục vụ tại quán cà phê đèn mờ Thiên Đường, ven Quốc lộ 1A thuộc KP 2A, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Trang đã chung sống như vợ chồng với anh Phạm Minh T (SN 1984, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Tuy nhiên thời điểm trước khi xảy ra vụ án, Trang và một nam nhân viên khác của quán cà phê Thiên Đường, là Hoàng Nhật Sáng có tình ý với nhau. Do nghi ngờ về mối quan hệ của Trang với Sáng, nên anh T tỏ ra ghen tuông, giữa anh này và Trang hay cự cãi với nhau.

Như thường lệ, 23h30 đêm 8/8 anh T đi xe gắn máy đến quán cà phê Thiên Đường đón Trang, tuy nhiên Trang không chịu về mà yêu cầu anh T trở lại lúc 3h rạng sáng 9/9 đón Trang.

2h30 rạng sáng 9/8 anh T quay lại đón Trang thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Anh T có dùng tay nắm tóc kéo Trang  ra phía ven Quốc lộ 1A để nói chuyện.

Hiện trường vụ án vào rạng sáng 9/8

Lúc này Hoàng Nhật Sáng ngồi bên trong quán, chứng kiến cảnh người mình có tình cảm bị anh T đối xử thô bạo nên lập tức cầm 1 mã tấu (dài khoảng 1m) chạy ra tấn công anh T. Bị bất ngờ, anh T không kịp chống đỡ nên dính nhiều nhát chém từ Sáng, chạy được một đoạn trên đường thì anh T gục ngã và tử vong tại chỗ.

Qua quá trình điều tra, thu thập lời khai của nhiều nhân chứng, đến nay công an TP.HCM xác định chính Hoàng Nhật Sáng là kẻ đã dùng mã tấu truy sát, gây ra cái chết của anh T. Sau khi gây án, Sáng đã bỏ trốn. Công an TP.HCM kêu gọi Sáng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cô gái tên Trang – là nguyên nhân chính gây ra vụ án, và Lâm (chủ quán cà phê Thiên Đường) sau khi vụ án xảy ra, cũng đã đi đâu không ai biết. Công an TP.HCM cũng đề nghị 2 người này sớm ra trình diện để làm rõ về các tình tiết của vụ án.