Dùng kéo đâm chết chồng vì bị chửi bới, đánh đập

ANTĐ - Bực tức vì bị chồng chửi bới, đánh đập, Vương Thị Biên đã dùng kéo đâm vào bụng chồng gây tử vong.
Hồi 22h ngày 28-8, tại thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, sau khi uống rượu say, Lường Văn Huy (SN 1979, trú tại xã Liễu Đô) đã chửi mắng, đánh đập vợ là chị Vương Thị Biên (SN 1982). Biên tức giận, dùng kéo đâm vào bụng chồng làm anh Huy chết tại chỗ. CAH Lục Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, lập hồ sơ điều tra theo qui định.
Trước đó, khoảng 20h cùng ngày, tại thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ cũng xảy ra một vụ án mạng. Theo đó, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Nguyễn Tiến Triển (SN 1995, ở thị trấn Phong Châu) cùng 9 đối tượng khác cùng ở khu 10, thị trấn Phong Châu mang theo dao, gậy gỗ, tuýt sắt đi bằng bốn xe máy đến gặp anh Lương Văn Toản (SN 1993, trú tại xã An Đạo, huyện Phù Ninh). Thấy các đối tượng hùng hổ xông tới, anh Toản liền bỏ chạy, nhưng bị đối tượng Nguyễn Tiến Triển cầm dao quắm và một số đối tượng đuổi theo, chém 4 nhát vào vai và đùi. Do vết thương quá nặng anh Toản đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

CAH Phù Ninh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc, triệu tập 10 đối tượng, thu giữ vật chứng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.