Dùng hung khí nguy hiểm hỗn chiến trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-2, Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiến hành các bước điều tra, xác minh, phân loại đối tượng để xử lý liên quan đến vụ dùng hung khí nguy hiểm đuổi đánh nhau gây náo loạn tại một quán ăn đêm ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa vào tối 8-2.

Trước đó, khoảng 22h tối 8-2, một nhóm đối tượng trong đó có Lê Văn Mạnh (SN 1987), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2001) đều ở xã Thiệu Long; Vũ Xuân Nam (SN 2003) ở xã Thiệu Phú đến quán của gia đình anh Nguyễn Mạnh Thành, ở tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hoá để ăn đêm.

Tại đây, trong lúc uống rượu, giữa Lê Văn Mạnh và khách hàng khác xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Nhóm thanh niên gây rối trật tự bị bắt giữ

Nhóm thanh niên gây rối trật tự bị bắt giữ

Thấy vậy, một số người vào can ngăn nhưng nhóm của Mạnh tiếp tục dùng hung khí đuổi đánh làm một người phục vụ và một khách hàng bị thương.

Trước thái độ hung hãn của nhóm thanh niên, người trong gia đình của chủ quán đã dùng gậy sắt chống trả lại khiến Lê Văn Điệp (nhóm của Mạnh) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Chưa dừng lại ở đó, 2 bên còn tiếp tục dùng dao, tuýp sắt, gậy gộc, gạch đá đuổi đánh suốt một đoạn dài trên tuyến Quốc lộ 45 đoạn qua thị trấn Thiệu Hoá gây mất ANTT.

Đến khi lực lượng Công an huyện và Công an thị trấn Thiệu Hóa có mặt giải quyết vụ việc, các đối tượng mới sợ hãi bỏ chạy.

Lực lượng Công an đã bắt giữ Lê Văn Mạnh cùng một số đối tượng khác liên quan đưa về trụ sở Công an huyện để đấu tranh làm rõ.

Đến ngày 11-2, Công an huyện Thiệu Hoá đã triệu tập và làm việc với 4 đối tượng Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Xuân Nam và Nguyễn Văn Thủy (SN 1990), ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa (đối tượng trong nhóm gia đình chủ quán) để điều tra làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng".