Dựng hiện trường giả vụ trộm để...đổ tội cho con dâu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bực tức vì con dâu bế con về nhà ngoại, hai bố con ông Mai Văn T đã dựng hiện trường giả một vụ đột nhập tài sản, rồi đổ tội cho con dâu.

Ngày 2-8, CAH Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Công an xã Xuân Hưng xử phạt hành chính đối với Mai Văn T (SN 1950) và Mai Ngọc A (SN 1990) cùng trú xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân về hành vi báo tin giả.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Hồ sơ vụ việc thể hiện, CAH Thọ Xuân nhận được tin báo của ông Mai Văn T về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy cắp tài sản.

Theo tường trình của ông T, vào thời gian bị mất trộm ở nhà chỉ còn mẹ con chị Lê Thị T (SN 1996) là vợ của Mai Ngọc A - con trai ông T. Khi vợ chồng ông T trở về thì trong nhà không còn ai, trong khi đó cửa buồng ngủ bị phá, tủ quần áo bị xáo trộn.

Vợ chồng ông kiểm tra tài sản thì phát hiện bị mất 5 chỉ vàng 9999 và 10 triệu đồng. Ngay lập tức, ông T đã gọi điện thoại cho Mai Ngọc A về và cùng nhau đến cơ quan Công an trình báo.

Qua xác minh làm rõ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH Thọ Xuân đã xác định bố con ông T đã tự tạo hiện trường giả vụ trộm vàng để đổ tội cho con dâu. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình, chị T bế con về nhà ngoại nên hai bố con ông T sinh ra thù hận, tạo ra vụ việc trên.