Dùng giấy tờ giả để thuê xe máy rồi chiếm đoạt

ANTD.VN -Ngày 24 - 12, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Diệp Lương Toàn (28 tuổi, quê Đồng Nai) để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Diệp Lương Toàn có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm tài sản, bị TAND Q.1 (TP.HCM) tuyên phạt tù 2 năm 9 tháng, thụ án tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) và ra tù vào tháng 1-2014.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Toàn mua CMND cùng giấy phép lái xe hạng A1 giả mang tên người khác rồi thay ảnh của mình vào. Toàn lên TP Đà Lạt thuê xe máy rồi chiếm đoạt mang về TP.HCM, rao bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ đầu tiên, ngày 29 - 9, Toàn đến Đà Lạt và dùng giấy tờ giả ấy thuê xe Air Blade của anh M.Đ.T (31 tuổi, P.1, TP Đà Lạt) rồi điều khiển về TP.HCM bán cho một người chưa rõ lai lịch được 12 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài hết.

Xe gắn máy Air Blade mà toàn đã thuê và thay biển kiểm soát giả vào

Tiếp đó, ngày 8-11-2018, Toàn lại lên Đà Lạt và thuê được xe máy hiệu Vision của chị N.T.T.N (33 tuổi, ngụ P.1, TP Đà Lạt), thay biển kiểm soát giả mà Toàn đã chuẩn bị rồi chạy về TP.HCM, lên mạng internet rao và bán được với giá 10 triệu đồng.

Ngày 10-12, Toàn rủ bạn gái tên Phượng (quen biết trên mạng) đi Đà Lạt chơi. Cũng dùng chiêu thuê xe, Toàn chiếm đoạt xe máy hiệu Air Blade của ông L.V.Đ (55 tuổi, ngụ P.4, TP Đà Lạt) rồi bịa có chuyện đột xuất và chở Phượng về TP.HCM.

Đối tượng Toàn đang thực nghiệm lại vụ việc

Khi nghỉ ngơi trên đường, tranh thủ lúc Phương đi vệ sinh, Toàn lén thay biển số giả sau đó vờ mượn điện thoại của Phương và chiếm đoạt luôn điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Toàn khai nhận trước đây từng trộm xe máy, laptop và khoảng 200 triệu đồng tiền mặt ở TP.HCM và Đồng Nai.

Vụ việc đang đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.