Dùng gạch đập đầu bà cụ 73 tuổi, cướp vàng

ANTĐ - Lang thang ở vườn hoa, Châu phát hiện cụ Ánh đang đi bộ một mình, trên cổ đeo sợi dây chuyển vàng, bèn ra tay.

Ngày 11-10, CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội đã thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Văn Châu (SN 1962), HKTT thôn Trực Trang, xã Bát Trang, An Lão, Hải Phòng về hành vi cướp tài sản. Châu có 3 tiền án, 1 tiền sự, hiện sống lang thang.

Đối tượng Nguyễn Văn Châu

Tối 3-10, Châu mua một chai rượu vào vườn hoa Ngọc Lâm, quận Long Biên ngồi uống. Hết nửa chai, y xách chai rượu đi bộ lang thang đến ngõ 301 Nguyễn Văn Cừ. Phát hiện thấy bà Nguyễn Minh Ánh, 73 tuổi nhà ở phường Ngọc Lâm, đang đi bộ, trên cổ đeo sợi dây chuyền bằng vàng, và một lắc vàng trên tay trái; Châu nảy sinh ý đồ xấu. Y áp sát, gằn giọng quát bà Ánh tháo dây chuyền, lắc vàng.

Bà Ánh định phản ứng, lập tức bị gã đàn ông nhặt viên gạch đập mạnh vào đầu rồi tháo lắc ở tay và giật sợi dây chuyền ở cổ. Bà Ánh tri hô, Châu đã bỏ chạy nhưng bị người dân quanh khu vực tóm được. Chiếc lắc vàng bị tên cướp tìm cách phi tang, sau đó đã được cơ quan chức năng thu hồi.